Trọng Hoàng phải nghỉ thi đấu 3 tuần vì rách cơ đùi

Thứ tư, 03/06/2020 14:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Kết quả chụp MRI mới nhất cho thấy tuyển thủ quốc gia Việt Nam, Nguyễn Trọng Hoàng ngoài việc bị lật cổ chân còn dính thêm một chấn thương khác nghiêm trọng hơn là rách cơ đùi. Điều này có thể khiến cầu thủ đa năng người “xứ Nghệ” phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tuần.

Trước đó, ở phút 51 trận đấu với câu lạc bộ (CLB) An Giang trong khuôn khổ Cúp Quốc Gia 2020 hôm 30/5, Trọng Hoàng đã phải rời sân sớm sau tình huống nỗ lực để tranh bóng. 

Trở về Hà Nội, tuyển thủ Việt Nam được đưa đi chụp MRI kiểm tra mức độ chấn thương. Kết quả cho thấy, hậu vệ của CLB Viettel đã bị rách cơ, lật cổ chân và phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tuần sắp tới.

Trọng Hoàng dính chấn cơ đùi ở trận đấu với An Giang trong khuôn khổ Cúp Quốc Gia 2020. Ảnh: TL 

Trọng Hoàng dính chấn cơ đùi ở trận đấu với An Giang trong khuôn khổ Cúp Quốc Gia 2020. Ảnh: TL 

Đây có thể xem là một sự tổn thất lớn đối với CLB Viettel, khi vị trí của cầu thủ đa năng người “xứ Nghệ” tại Viettel là không thể thay thế trong trạng đường sắp tới của V-League. 

Trước mắt, Trọng Hoàng sẽ không thể cùng Viettel hành quân đến sân Thiên Trường trong chuyến làm khách trước CLB Nam Định ở vòng 3 V.League, trận tiếp Quảng Ninh trên sân nhà ở vòng 4 và cả trận đấu trên sân Thống Nhất với CLB TP.HCM ở vòng 5.

Trọng Hoàng phải nghỉ thi đấu 3 tuần tại V.League để chữa trị chấn thương. Ảnh: TL

Trọng Hoàng phải nghỉ thi đấu 3 tuần tại V.League để chữa trị chấn thương. Ảnh: TL

Đây không phải lần đầu tiên ngôi sao của đội tuyển quốc gia Việt Nam gặp dạng chấn thương này. Hồi tháng 8/2019, Trọng Hoàng đã bị rách bắp trong trận đấu gặp CLB Sài Gòn. Chấn thương đó khiến anh phải nghỉ 4 tuần.

Nhìn rộng lên ĐT Việt Nam, trước Trọng Hoàng, nhiều cái tên như Duy Mạnh, Đình Trọng, Huy Hùng, Xuân Trường đã phải nghỉ dài hạn và mới đây Xuân Mạnh, Đức Chinh và Tiến Linh cũng gặp phải những chấn thương khác nhau.

 TP 

Tin khác

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Thể thao
Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam chịu thất bại 0-3 trước U23 Uzbekistan trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giải U23 châu Á 2024. Kết quả này khiến U23 Việt Nam xếp nhì bảng D và sẽ chạm trán U23 Iraq, đội nhất bảng C ở vòng tứ kết.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

(CLO) HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của U23 Uzbekistan so với U23 Việt Nam, ở trận đấu cuối cùng vòng bảng giải U23 châu Á, diễn ra tối muộn ngày 23/4. Nhưng chiến lược gia này nói rằng, U23 Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt khác ở trận tứ kết gặp U23 Iraq.

Thể thao