Trump ký sắc lệnh ‘nâng cao tự do tôn giáo quốc tế’, đe dọa cấm vận nhiều nước

(CLO) Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba đã ký một sắc lệnh, chỉ đạo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hành động "đảm bảo" tự do tôn giáo ở các quốc gia được Mỹ xác định là vi phạm quyền tự do tuân thủ đức tin của cá nhân.
Tổng thống Donald Trump ký lệnh nâng cao tự do tôn giáo quốc tế - Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump ký lệnh nâng cao tự do tôn giáo quốc tế - Ảnh: Reuters

Lệnh mới được đưa ra dự kiến ​​ngân sách hàng năm là 50 triệu đô la nhằm vào "các chương trình nâng cao tự do tôn giáo quốc tế" và thúc giục Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thực hiện ưu tiên tự do tôn giáo vào chính sách quốc tế quan trọng của Hoa Kỳ.

Theo sắc lệnh mới, các quốc gia được Mỹ đưa vào danh sách "các quốc gia đặc biệt quan tâm" (CPC) có thể bị áp lực phải thay đổi chính sách nội bộ liên quan đến tôn giáo, thông qua việc sử dụng "các công cụ kinh tế", bao gồm cả các biện pháp trừng phạt, để "sắp xếp lại hỗ trợ nước ngoài để phản ánh tốt hơn hoàn cảnh của đất nước, hoặc hạn chế việc cấp thị thực theo mục".

"Bộ trưởng Tài chính, tham khảo ý kiến ​​của Bộ trưởng Ngoại giao, có thể xem xét áp dụng các biện pháp trừng phạt theo Sắc lệnh 13818 ngày 20 tháng 12 năm 2017 (Chặn tài sản của những người liên quan đến Lạm dụng Nhân quyền Nghiêm trọng hoặc Tham nhũng), trong số những điều khác, thực hiện Đạo luật trách nhiệm giải trình nhân quyền toàn cầu (Luật công 114-328)", sắc lệnh mới có đoạn viêt.

Sắc lệnh mới khuyến khích các nhà ngoại giao Hoa Kỳ chia sẻ mối quan tâm về các trường hợp liên quan đến các cá nhân bị cầm tù do niềm tin tôn giáo.

"Trong các cuộc họp với các đối tác của họ ở chính phủ nước ngoài, người đứng đầu các cơ quan, khi thích hợp cần phối hợp với Bộ trưởng, đưa ra quan ngại về tự do tôn giáo quốc tế và các trường hợp liên quan đến các cá nhân bị giam cầm vì tôn giáo của họ", lệnh này viết.

Việc Tổng thống Trump ký lệnh sau khi Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) công bố báo cáo thường niên về tự do tôn giáo quốc tế.

Báo cáo mới của USCIRF bao gồm, trong số các vấn đề khác, các khuyến nghị mới cho thấy rằng Nga, Trung Quốc, Iran, Syria, Triều Tiên, Ấn Độ (lần đầu tiên vào danh sách này) và một số quốc gia khác được đưa vào danh sách “các nước quan tâm đặc biệt” CPC.

CPC được Washington coi là danh mục nghiêm trọng nhất đối với các quốc gia, mà theo USCIRF đó là "tham gia vào các hành vi vi phạm tự do tôn giáo".

Nga đã bị đưa vào danh sách CPC chủ yếu là kết quả của lệnh cấm đối với nhóm Nhân Chứng Jehovah. Tổ chức này có hành động được Tòa án tối cao Nga coi là cực đoan.

Trung Quốc bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cáo buộc "phân biệt đối xử" và "diệt chủng" đối với người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, dựa trên các cáo buộc rằng ước tính một triệu người Duy Ngô Nhĩ đã được gửi đến nơi được gọi là Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Dạy nghề, và được các nhà phê bình Bắc Kinh gọi là "trại cải tạo". Nhưng các cáo buộc này đã bị chính phủ Trung Quốc bác bỏ.

Cùng ngày với sắc lệnh về nâng cao tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã chuẩn bị Đạo luật Chính sách Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ năm 2020 để gửi cho Trump để ký.

Đạo luật này áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể và cá nhân ở Trung Quốc chịu trách nhiệm về "lạm dụng nhân quyền" đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương - những cáo buộc mà Trung Quốc luôn phủ nhận.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: