Trump: ‘Tôi giúp người da đen nhiều hơn bất cứ Tổng thống Mỹ nào trong lịch sử’

(CLO) Trong tuyên bố trên Twitter ngày hôm qua, Donald Trump khẳng định mình đã làm rất nhiều việc giúp người da đen và thậm chí còn nhiều hơn bất cứ Tổng thống Mỹ nào trong lịch sử.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố mình đã làm rất nhiều điều giúp người Mỹ da đen, thậm chí nhiều nhất trong các đời Tổng thống Mỹ - Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump tuyên bố mình đã làm rất nhiều điều giúp người Mỹ da đen, thậm chí nhiều nhất trong các đời Tổng thống Mỹ - Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh rất nhiều chỉ trích nhắm vào mình, đối với việc xử lý cuộc khủng hoảng từ các cuộc biểu tình sau cái chết của George Floyd, và nhất là đối thủ chính trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ - Joe Biden, người đã có những hành động xoa dịu sự bức xúc của người da đen và chỉ trích Trump, Tổng thống Trump đã mạnh mẽ đáp trả.

Trump viết trên Twitter rằng, “trong 3 năm rưỡi, tôi đã làm nhiều điều cho cộng đồng người da đen hơn Joe Biden làm trong 43 năm. Thực tế, ông ta đưa họ trở lại thời điểm hệ trọng với “Dự luật tội ác” của mình, thứ mà ông ta hẳn chưa quên. Tôi đã làm rất nhiều thứ cho người Mỹ da đen, thậm chí còn nhiều hơn bất cứ đời Tổng thống Mỹ nào trong quá khứ, và ngoại lệ có thể là Tổng thống Cộng Hòa vĩ đại đã quá cố, Abraham Lincoln”.

Tổng thống Trump viết trên Twitter với tuyên bố mạnh mẽ đáp trả Joe Biden

Tổng thống Trump viết trên Twitter với tuyên bố mạnh mẽ đáp trả Joe Biden

Ông Trump cũng thẳng thằng tuyên bố: “Đảng dân chủ biết điều này, các trang tin tức giả cũng vậy, nhưng họ từ chối viết hoặc nói về điều đó bởi vì họ vốn đã tham nhũng”.

“Nếu các bạn xem các tin tin giả trên CNN hoặc MSDCN, bạn sẽ nghĩ những kẻ giết người, những kẻ khủng bố, những kẻ chủ mưu, vô chính phủ, côn đồ, trùm đầu, cướp bóc, ANTIFA và những người khác, sẽ là những người tuyệt vời nhất, tốt bụng nhất trên thế giới. Không, chúng thực sự là như thế - rất tệ đối với đất nước chúng ta”, Trump nó thêm.

Tuyên bố của Trump trên Twitter đã nhận được sự ủng hộ khá đông đảo của những người ủng hộ. Không ít người đã ca ngợi nỗ lực của Tổng thống Mỹ và cáo buộc “Dự luật Tội phạm” của ông Joe Biden và Đảng Dân chủ năm 1994 là một sự thất bại.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: