(CLO) Hôm qua (25/6), tòa án ở Minnesota đã tuyên phạt cựu cảnh sát Derek Chauvin 22 năm rưỡi tù giam, hơn một năm sau vụ quỳ gối lên cổ dẫn đến cái chết của người đàn ông da màu George Floyd.
(CLO) Hội đồng thành phố Minneapolis cho biết hôm thứ Sáu (12/3), họ đã đồng ý trả 27 triệu đô la cho gia đình của George Floyd để giải quyết các thủ tục pháp lý về cái chết của anh ta khi bị cảnh sát bắt giữ.
(CLO) Nga tin tưởng việc cải cách hiến pháp có thể giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Belarus; 14 người bị bắt sau cuộc biểu tình bạo lực ở Mỹ; Cựu Thủ tướng Ukraina dương tính với Covid-19 là những tin đáng chú ý trong sáng nay.
(CLO) Một cảnh sát Anh đã bị đình chỉ, một người khác bị cho tạm nghỉ sau khi một đoạn clip được lan truyền trên mạng về việc hai anh này ghì lên cổ một người da màu đang bị còng tay.
(CLO) Triều Tiên từ chối đặc phái viên, tăng quân đến sát biên giới; cảnh sát Atlanta từng bị khiển trách vì sử dụng súng; Đức triển khai ứng dụng theo dõi Covid-19 trên điện thoại là những tin thế giới mới nhất hôm nay.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký thông qua sắc lệnh cải cách lực lượng cảnh sát trong hôm nay sau hai tuần biểu tình đầy căng thẳng tại nước này.
(CLO) Alberto Adriano, một người đàn ông châu Phi sống ở Đức, đã bị những kẻ phát xít mới đánh đập đến chết trong công viên. Hai thập kỷ sau, mọi người vẫn hỏi liệu chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có tồn tại ở Đức hay không, ngay cả khi sự phân biệt chủng tộc đang gia tăng.
(CLO) Hàng chục xe cảnh sát đã dàn hàng và biểu tình phía trước Khải Hoàn Môn ở Paris để phản đối cải cách mới của Bộ Nội vụ về việc cấm không được sử dụng phương pháp nghẹt cổ để bắt giữ tội phạm.
(CLO) Cảnh sát chống bạo động đã bắn hơi cay và buộc tội những người biểu tình bạo lực tại một cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc ở trung tâm Paris hôm thứ Bảy, khi một làn sóng giận dữ tiếp tục càn quét thế giới sau cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd.
(CLO) Hàng chục nghìn người biểu tình đã tụ tập tại các thành phố lớn ở châu Âu để phản đối nạn phân biệt chủng tộc sau vụ công dân Mỹ da màu George Floyd bị cảnh sát giết hại sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát đợt dịch mới.
(CLO) Một đại tướng Mỹ hối hận vì đã cùng Tổng thống Mỹ tới nhà thờ; Một cảnh sát trong vụ Floyd được tại ngoại và Hoàng tử Bỉ bị phạt 10.400 euro vì tùng ở Tây Ban Nha là những tin thế giới mới nhất hôm nay.
(CLO) Australia hôm nay đã cảnh báo rằng những ai tham gia biểu tình ủng hộ chiến dịch Black Lives Matter có thể bị bắt vì vi phạm lệnh giãn cách xã hội của chính phủ.
(CLO) Mặc cho cái nóng của Texas, hàng nghìn người đã tới để tiễn đưa George Floyd lần cuối trong ngày 9/6. Cái chết của ông đã làm dấy lên phong trào biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc và kêu gọi thay đổi ngành cảnh sát.
(CLO) Các công tố viên cho biết người đàn ông lao xe vào đám đông biểu tình tối Chủ Nhật vừa qua tại Virginia là thủ lĩnh địa phương của tổ chức da trắng Ku Klux Klan.
(CLO) Tờ New York Times cho biết hôm Chủ nhật, James Bennett đã xin từ chức khỏi vị trí trưởng bộ phận biên tập, do có sự bất mãn sâu rộng trong tờ báo khi biên tập viên này đã viết bài “kêu gọi lực lượng quân đội chống lại người biểu tình ở các thành phố của Mỹ”.
(CLO) Ông Joe Biden sẽ tới Houston trong hôm nay để gặp mặt người nhà của George Floyd, hai tuần sau khi anh này tử vong vì bị cảnh sát ghì vào cổ khiến cả nước Mỹ phẫn nộ.