Cựu Bộ trưởng Quốc phòng chỉ trích Trump ‘không cố gắng đoàn kết dân tộc’

(CLO) Cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư, cáo buộc ông đe dọa Hiến pháp Hoa Kỳ.
Cựu Bộ trưởng Quốc Phòng James Mattis chỉ trích Tổng thống Mỹ

Cựu Bộ trưởng Quốc Phòng James Mattis chỉ trích Tổng thống Mỹ "không cố gắng đoàn kết nước Mỹ" - Ảnh: Reuters

“Tôi đã theo dõi tuần này, những sự kiện đang diễn ra, giận dữ và kinh hoàng”, ông Matt Mattis đã viết trong một tuyên bố trên tờ The Atlantic.

“Những từ ngữ 'Công lý bình đẳng theo pháp luật' được khắc trên bàn của Tòa án tối cao Hoa Kỳ. Đây chính xác là những gì người biểu tình đang đòi hỏi đúng đắn. Đó là một nhu cầu lành mạnh và thống nhất - một nhu cầu mà tất cả chúng ta sẽ có thể có được phía sau. Chúng ta không được phân tâm bởi một số ít những người vi phạm pháp luật", ông nói thêm.

Ông cũng cáo buộc Tổng thống chia rẽ người Mỹ và đọ sức với nhau.

“Donald Trump là tổng thống đầu tiên trong đời tôi không cố gắng đoàn kết người dân Mỹ - thậm chí không giả vờ thử. Thay vào đó, ông ta cố gắng chia rẽ chúng ta. Chúng ta đang chứng kiến ​​hậu quả của ba năm nỗ lực có chủ ý này.

Chúng ta đang chứng kiến ​​hậu quả của ba năm mà không có sự lãnh đạo trưởng thành. Chúng ta có thể đoàn kết mà không có ông ta, dựa trên những sức mạnh vốn có trong xã hội dân sự của chúng ta.

Điều này sẽ không dễ dàng, như những ngày vừa qua đã cho thấy, chúng ta nợ đồng bào của chúng ta; cho các thế hệ trong quá khứ đổ lỗi để bảo vệ lời hứa của chúng ta; và cho con cái chúng ta", Mattis nói thêm.

James Mattis cũng làm rõ sự đối lập về hệ tư tưởng của Đức Quốc xã với các giá trị thống nhất và hợp tác của người Mỹ.

“Các hướng dẫn của các Bộ Quốc phòng đưa ra cho quân đội trước cuộc xâm lược Normandy đã nhắc nhở các binh sĩ rằng, Khẩu hiệu của Đức quốc xã trong việc tiêu diệt chúng ta là ‘Chia rẽ và chinh phục’.

“Câu trả lời Mỹ của chúng ta là 'Trong Liên minh có Sức mạnh’. Chúng ta phải triệu tập sự đoàn kết đó để vượt qua cuộc khủng hoảng này - tự tin rằng chúng ta tốt hơn đối thủ chính trị của mình”.

Ông cũng bình luận về bạo lực chống lại những người biểu tình ôn hòa vào tối thứ Hai để ông Trump có thể đi bộ đến và chụp ảnh trước Nhà thờ Tân giáo St. John ở Washington, DC.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chỉ sử dụng quân đội trong "những dịp rất hiếm".

“Chúng ta phải từ bỏ mọi suy nghĩ về các thành phố của chúng ta như là một không gian chiến đấu mà quân đội mặc đồng phục của chúng ta được yêu cầu “thống trị”. Tại Mỹ, chúng ta chỉ nên sử dụng quân đội khi được yêu cầu làm như vậy trong những dịp rất hiếm, bởi các thống đốc bang”, Mattis khẳng định.

Trump hôm thứ Hai cho biết ông sẽ triển khai quân đội Hoa Kỳ tới các bang không sử dụng Lực lượng Vệ binh Quốc gia với số lượng đủ để thống trị đường phố, khi các cuộc biểu tình chống lại bạo lực của cảnh sát trên khắp nước Mỹ.

Cho đến thời điểm này, các cuộc biểu tình đã lan rộng khắp nước Mỹ nhưng bạo lực, trộm cướp đã giảm. Người dân ở 23 quốc gia trên thế giới cũng đã biểu tình hòa bình ủng hộ nhân dân Mỹ những ngày qua.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: