Trung Quốc bác tin nhà nghiên cứu Vũ Hán nhập viện trước khi COVID-19 bùng phát

(CLO) Trung Quốc đã bác bỏ bài báo của Wall Street Journal cho rằng, một số nhà nghiên cứu ở Viện Virus học Vũ Hán đã phải nhập viện vào tháng 11/2019, thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại nước này.
Người dân tiêm vaccine COVID-19 của Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Ảnh minh họa

Người dân tiêm vaccine COVID-19 của Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Ảnh minh họa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, bài báo “hoàn toàn không đúng sự thật” về việc 3 nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán (WIV) bị ốm vào mùa thu năm 2019.

Bài báo dựa trên thông tin tình báo “chưa được tiết lộ trước đây” của Mỹ cho biết, các nhân viên phòng thí nghiệm đã bị ốm “với các triệu chứng phù hợp với cả Covid-19 và bệnh thông thường theo mùa”.

Ông Triệu Lập Kiên nói rằng, Viện Virus học Vũ Hán tuyên bố các nhà nghiên cứu này “không phơi nhiễm với SARS-CoV-2 trước ngày 30/12/2019”.

Trước đó, hôm 23/5, báo Wall Street Journal, dẫn một hồ sơ chưa được công bố của tình báo Mỹ, cho biết 3 nhà nghiên cứu từ Viện Virus học Vũ Hán từng phải nhập viện từ hồi tháng 11/2019, tức chỉ 1 tháng trước khi Trung Quốc chính thức ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 đầu tiên.

Hồ sơ này còn cung cấp những chi tiết mới về "số nhà nghiên cứu bị ảnh hưởng, thời gian ủ bệnh và thời điểm nhập viện".

Theo Wall Street Journal, điều này có thể làm tăng thêm sức nặng cho những lời kêu gọi về việc tiến hành một cuộc điều tra rộng hơn về khả năng virus corona bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Bài báo của Wall Street Journal được đưa ra trước cuộc họp quan trọng của của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dự kiến ​​sẽ thảo luận chi tiết về giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra về nguồn gốc của Covid-19.

Vào tháng 2, sau chuyến đi đến Trung Quốc, các chuyên gia quốc tế điều tra về nguồn gốc của Covid-19 cho biết, virus SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán là điều “cực kỳ khó xảy ra”.

Peter Ben Embarek, người đứng đầu phái bộ của WHO cho biết, vào thời điểm đó, việc xác định nguồn gốc Covid-19 cho thấy dơi là ổ chứa tự nhiên của virus SARS-CoV-2, nhưng không chắc chúng đã ở Vũ Hán khi đại dịch xảy ra.

Vào tháng 3, Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, “tất cả các giả thuyết vẫn cần xem xét thêm”, sau khi 14 quốc gia, bao gồm cả Mỹ và Anh, đưa ra một tuyên bố chung bày tỏ lo ngại về kết luận của nhóm điều tra Covid-19 của WHO.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: