Trung Quốc bật đèn xanh cho đất hiếm, sẵn sàng đối thoại với Mỹ và châu Âu

(CLO) Trung Quốc vừa phê duyệt một số đơn xin xuất khẩu đất hiếm và tuyên bố sẵn sàng tăng cường đối thoại với các nước về kiểm soát nguồn tài nguyên chiến lược này.

Trong thông báo đăng trên website chính thức hôm 7/6, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã ghi nhận nhu cầu toàn cầu ngày càng cao đối với đất hiếm trung bình và nặng, đặc biệt trong các lĩnh vực dân sự như chế tạo robot và xe năng lượng mới.

Cơ quan này khẳng định Trung Quốc, với tư cách là “một cường quốc có trách nhiệm”, sẽ tiếp tục xem xét nhu cầu hợp pháp từ các quốc gia khác và xử lý các đơn xin xuất khẩu tuân thủ pháp luật.

“Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi và đối thoại với các quốc gia liên quan về kiểm soát xuất khẩu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại hợp pháp”, thông báo nêu rõ.

untitled.png
Một mỏ đất hiếm. Ảnh: VCG

Đất hiếm – nguyên liệu quan trọng trong sản xuất xe điện, thiết bị điện tử và vũ khí công nghệ cao – từ lâu đã là quân bài của Bắc Kinh trong các cuộc thương lượng với Mỹ. Vấn đề này được cho là sẽ nổi bật trong chương trình nghị sự khi Phó Thủ tướng Trung Quốc Hạ Lập Phong gặp gỡ giới chức thương mại và tài chính Mỹ tại London trong tuần này. Cuộc gặp diễn ra sau vòng đàm phán Trung – Mỹ tổ chức ở Geneva hồi tháng 5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu thông báo trên mạng xã hội rằng đoàn đàm phán Mỹ sẽ gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Jamieson Greer.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận ông Hạ sẽ có mặt tại Anh từ 8/6 đến thứ 13/6 theo lời mời của Chính phủ Anh, đồng thời tham gia cơ chế tham vấn kinh tế và thương mại Trung – Mỹ.

Cũng trong ngày 7/6, Bộ Thương mại Trung Quốc ra tuyên bố riêng cho biết Bắc Kinh sẵn sàng đẩy nhanh quy trình phê duyệt xuất khẩu đất hiếm sang các doanh nghiệp châu Âu.

Động thái này diễn ra sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào và Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại Maros Sefcovic bên lề sự kiện của Tổ chức Thương mại Thế giới tại Paris tuần trước.

Trung Quốc hiện là nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 70% sản lượng khai thác và 90% sản lượng tinh chế toàn cầu. Trung Quốc đã cấp phép tạm thời cho một số nhà cung cấp đất hiếm phục vụ ba hãng xe lớn của Mỹ. Một số giấy phép này có hiệu lực trong 6 tháng.

Trong cuộc điện đàm hôm 5/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý cấp phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm cho Mỹ. Tổng thống Trump xác nhận thông tin này hôm sau.

Nhà kinh tế Leah Fahy của Capital Economics nhận định, hệ quả trước mắt từ cuộc gọi giữa ông Tập và ông Trump có thể là việc Trung Quốc sẽ đẩy nhanh phê duyệt giấy phép xuất khẩu đất hiếm. Tuy vậy, bà cho rằng khả năng tiếp cận toàn cầu với nguồn tài nguyên này vẫn sẽ bị hạn chế hơn trước, buộc các nước phải tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: