Trung Quốc cấm trẻ em chơi trò chơi điện tử trực tuyến trong tuần

(CLO) Trung Quốc đã cấm người chơi dưới 18 tuổi chơi game vào các ngày trong tuần và giới hạn thời gian chơi của họ chỉ trong ba giờ hầu hết các ngày cuối tuần, đánh dấu sự leo thang đáng kể của các hạn chế đối với ngành công nghiệp game khổng lồ của nước này.
trung quoc cam tre em choi tro choi dien tu truc tuyen trong tuan hinh 1

Mọi người chơi trò chơi trực tuyến ở Hội chợ & Triển lãm Giải trí Kỹ thuật số Trung Quốc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Mới Thượng Hải vào ngày 1 tháng 8 năm 2019. Ảnh: CNN

Bài liên quan

Cựu thanh tra tham nhũng Trung Quốc nhận hối lộ 71 triệu USD

Trung Quốc chấn chỉnh "văn hoá thần tượng" trên không gian mạng

Nga và Trung Quốc sẽ bắt tay chống lại "các mối đe dọa" từ Afghanistan

Bắt đầu từ tuần này, trẻ vị thành niên sẽ chỉ được phép chơi một giờ từ 8 giờ tối đến 9 giờ tối vào thứ Sáu, các ngày cuối tuần và ngày lễ, theo một tuyên bố từ cơ quan giám sát truyền thông Trung Quốc.

Động thái này thể hiện sự thắt chặt đáng kể so với các giới hạn trước đó do cơ quan này đặt ra vào năm 2019, vốn đã hạn chế trẻ em chơi trong 90 phút vào các ngày trong tuần và ba giờ vào cuối tuần.

Các nhà chức trách cho biết rằng những hạn chế được đưa ra nhằm giúp ngăn chặn những người trẻ tuổi trở nên nghiện trò chơi điện tử.

Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã bắt đầu siết chặt đối với các hoạt động game online và nhiều lĩnh vực liên quan giáo dục. Ban đầu, mục tiêu chính của các nhà quản lý là lĩnh vực công nghệ đang bùng nổ, sau đó mở rộng sang các ngành khác, chẳng hạn như giáo dục tư nhân.

Tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai (30/8), nhà chức trách Trung Quốc nói rằng các quy định mới nghiêm ngặt là để đáp ứng các khiếu nại từ phụ huynh.

Người này cho biết: “Nhiều phụ huynh cho rằng việc trẻ vị thành niên nghiện game online ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học, sức khỏe thể chất và tinh thần, dẫn đến hàng loạt vấn đề xã hội, khiến nhiều phụ huynh đau đầu”.

Một tháng trước khi có những hạn chế mới nhất, một bài báo được xuất bản bởi Nhật báo Thông tin Kinh tế của nhà nước tuyên bố rằng nhiều thanh thiếu niên đã nghiện chơi game trực tuyến và nó đang có tác động tiêu cực đến họ. 

Vào tháng 7, gã khổng lồ phát hành game online là Tencent của Trung Quốc đã thông báo rằng họ sẽ triển khai tính năng nhận dạng khuôn mặt để ngăn trẻ em chơi trong khoảng thời gian từ 22h00 đến 8h00 hôm sau.

Công ty này cũng lưu ý rằng, doanh thu mà họ kiếm được từ việc chơi game của trẻ vị thành niên là tương đối nhỏ, với những người chơi dưới 16 tuổi chỉ chiếm 2,6% tổng doanh thu từ trò chơi trực tuyến của Tencent ở Trung Quốc. Martin Lau, Chủ tịch Tencent, cho biết: "Có rất nhiều quy định mới sẽ được ban hành, nhưng chúng tôi tự tin có thể tuân thủ".

Tuy nhiên, động thái này kéo theo lo ngại rằng trẻ em sẽ sử dụng căn cước công dân (ID) của người lớn để chơi chui.

Trung Quốc đã nhiều lần sửa đổi và cập nhật các quy định về giới hạn chơi game dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, và mỗi lần sửa đổi các quy tắc cũng thể hiện một sự thay đổi lớn đối với ngành công nghiệp game ở Trung Quốc.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: