Trung Quốc cảnh báo hậu quả nghiêm trọng đối với các công ty "hùa theo Mỹ"

(CLO) Cuối tuần trước, Bắc Kinh đã triệu tập một loạt công ty công nghệ lớn trong đó có Microsoft, Dell (đều của Mỹ) và Samsung (Hàn Quốc) để cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu "hùa theo" lệnh cấm nhằm vào các công ty Trung Quốc của Mỹ.
Huawei-canh-bao-cong-ty-My-1

Theo thông tin tin của NewYork Times nói rằng cuộc họp còn có sự góp mặt của  Bộ thương mại, Bộ công nghiệp và công nghệ thông tin Trung Quốc cùng đại diện của các công ty có xuất hàng sang Trung Quốc. Tên cụ thể các công ty “bị” Trung Quốc cảnh cáo vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên nguồn tin nói rằnh “có cả nhiều tập đoàn bán dẫn quan trọng và cả những công ty công nghệ lớn.”

Giới chức Trung Quốc đã cảnh báo những công ty Mỹ hoặc có liên quan đến Mỹ có thể phải đối mặt với "hậu quả thảm khốc" nếu hợp tác với chính quyền Tổng thống Donald Trump, ngăn Trung Quốc tiếp cận công nghệ quan trọng của Mỹ. Các công ty không thuộc Mỹ được cho biết họ sẽ không phải chịu hậu quả nếu cứ tiếp tục cung cấp hàng hóa và làm ăn bình thường với các công ty Trung Quốc.

Việc triệu tập các đại diện công nghệ Mỹ là động thái tiếp theo của Trung Quốc sau khi đưa hàng loạt doanh nghiệp Mỹ vào danh sách các công ty và cá nhân "không đáng tin cậy" nhằm trả đũa việc chính quyền Trump cấm Huawei với lý do đe dọa an ninh quốc gia.

Trung Quốc từng sử dụng các cuộc gặp với doanh nghiệp công nghệ Mỹ để làm công cụ ngoại giao trong quá khứ. Năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi thăm Nhà Trắng đã dừng chân tại Seattle trước khi tới Washington để gặp một số giám đốc điều hành Mỹ và Trung Quốc nhằm "nhấn mạnh chiều sâu mối quan hệ kinh tế giữa hai nước" và đạt một số hiệu quả nhất định.

Tuy nhiên, theo Scott Kennedy, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cuộc họp lần này sẽ không mang lại tác dụng tương tự, bởi các công ty buộc phải tuân thủ lệnh cấm của Mỹ hoặc nghe theo chính quyền Trung Quốc.

4679365_cover_huawei_eu-1

Diễn biến này đến sau khi chính phủ ông Trump liệt tập đoàn thiết bị công nghệ Huawei của Trung Quốc vào danh sách đen thương mại, cấm các công ty công nghệ Mỹ bán hàng cho Huawei khi chưa có sự đồng ý của chính phủ. Huawei chi tới khoảng 20 tỉ USD mua chất bán dẫn mỗi năm, theo tính toán của công ty tư vấn đầu tư độc lập Evercore (Mỹ).

Mới đây, tờ South China Morning Post ngày 30/5 cho biết hiện có tổng cộng 143 thực thể của Trung Quốc đại lục bị liệt vào danh sách đen thương mại của Mỹ. Con số này được tính toán dựa trên một tài liệu dài 281 trang được quản lý bởi Cục Công nghiệp và an ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm 9-6 thừa nhận ông đã có cuộc trò chuyện "mang tính xây dựng" với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, ông Yi Gang, khi cả 2 gặp gỡ bên lề Hội nghị G20 (nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới) diễn ra tại TP Fukuoka - Nhật Bản. Tuy nhiên, quan chức này không tiết lộ nội dung cuộc gặp. 

Quang Anh

Xem thêm

YouTube chính thức thay đổi cách tính lượt 'view'

YouTube chính thức thay đổi cách tính lượt 'view'

(CLO) YouTube sẽ thay đổi cách tính lượt xem (view) từ ngày 24/8, theo đó một lượt xem được ghi nhận ngay khi video bắt đầu phát, thay vì phải xem trong một khoảng thời gian nhất định như trước.

Gemini vượt mốc 1 tỷ người dùng hàng tháng

Gemini vượt mốc 1 tỷ người dùng hàng tháng

(CLO) Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai ngày 11/8 thông báo ứng dụng Gemini đã vượt mốc một tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, trở thành một trong những sản phẩm phát triển nhanh nhất của tập đoàn.

OpenAI cho ra mắt mô hình AI an ninh mạng

OpenAI cho ra mắt mô hình AI an ninh mạng

(CLO) OpenAI triển khai GPT-5.6-Cyber, mô hình AI chuyên dụng cho an ninh mạng, trong bối cảnh các cuộc tấn công do tác nhân AI thực hiện ngày càng gia tăng.

Lần đầu AI tạo ra virus chưa từng tồn tại trong tự nhiên

Lần đầu AI tạo ra virus chưa từng tồn tại trong tự nhiên

(CLO) Các nhà khoa học Mỹ vừa công bố thành công trong việc tạo ra các loại virus mới bằng AI, mở ra triển vọng phát triển các phương pháp điều trị tiên tiến nhưng cũng làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ đối với an ninh sinh học.

Quản trị AI trong truyền thông: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Quản trị AI trong truyền thông: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam

(NB&CL) Trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là AI Tạo sinh, đang tái định hình hệ sinh thái truyền thông toàn cầu. Bên cạnh cơ hội nâng cao hiệu quả báo chí, AI cũng đặt ra những thách thức về tính xác thực, đạo đức nghề nghiệp, quyền riêng tư và niềm tin công chúng. Vì vậy, cùng với thúc đẩy ứng dụng, các quốc gia đang chú trọng xây dựng cơ chế quản trị AI theo hướng minh bạch, an toàn và có trách nhiệm. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số báo chí và truyền thông.

Robot AI thay người dọn rác, tuần tra và bắt muỗi ở Trung Quốc

Robot AI thay người dọn rác, tuần tra và bắt muỗi ở Trung Quốc

(CLO) Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã đưa 72 robot vào hoạt động tại 14 công viên trên địa bàn thành phố trong mùa hè năm nay, đảm nhiệm nhiều công việc như dọn vệ sinh, tuần tra, hướng dẫn du khách, phát hiện côn trùng gây hại và nhắc nhở các hành vi vi phạm.

Cỡ chữ bài viết: