Trung Quốc cảnh báo không công nhận hộ chiếu Anh của người Hong Kong

(CLO) Thứ Năm vừa qua, Bắc Kinh cho biết sẽ dừng việc công nhận hộ chiếu Anh cấp cho cư dân Hồng Kông là tài liệu hợp lệ cho việc đi lại. Đây là động thái được coi là trả đũa cho quyết định của Washington cấp quyền cư trú cho người giữ hộ chiếu trên.
Một người cầm hộ chiếu Anh trong cuộc biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Anh ở Hồng Kông năm ngoái. Ảnh: Reuters

Một người cầm hộ chiếu Anh trong cuộc biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Anh ở Hồng Kông năm ngoái. Ảnh: Reuters

Tháng này, Chính phủ Anh công bố một con đường mới để trở thành công dân cho khoảng 350.000 người mang hộ chiếu quốc tế Anh, cùng với 2,6 triệu người khác đủ điều kiện đang sống ở Hồng Kông. Hôm thứ Tư, các quan chức Anh đã đưa ra một tuyên bố nói rằng các biện pháp này sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2021.

Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tố cáo chính sách nhập cư và cáo buộc Hoa Kỳ "can thiệp trắng trợn vào các vấn đề Hồng Kông của Trung Quốc".

Cùng với việc không công nhận hộ chiếu BNO, Trung Quốc "có quyền thực hiện các biện pháp tiếp theo", ông nói.

Uông đã không đưa ra các bước cụ thể nào mà Trung Quốc có thể thực hiện, nhưng các giới hạn về việc đi đến Vương quốc Anh của những người nắm giữ BNO có thể nằm trong số các lựa chọn.

Anh đáp lại rằng hộ chiếu chính thức do chính phủ Anh cấp phải có giá trị ở mọi nơi.

Anh đã bày tỏ sự phản đối đối với luật an ninh quốc gia Hồng Kông được Bắc Kinh thông qua vào cuối tháng 6. Các quan chức Anh cho biết luật này vi phạm khuôn khổ "một quốc gia, hai hệ thống" được Anh thông qua khi họ trao lại thuộc địa cũ cho Trung Quốc vào năm 1997.

London đáp lại việc Bắc Kinh áp dùng luật an ninh bằng cách nới lỏng quyền cư trú của Anh cho những người nắm giữ hộ chiếu BNO. Người nắm hộ chiếu này và người thân của họ sẽ có thể được cấp thị thực đặc biệt bắt đầu từ tháng 1 năm sau và họ có thể nộp đơn xin thường trú tại Anh sau năm năm. Sau đó một năm, ứng viên có thể nộp đơn xin quốc tịch Anh.

Chính phủ Anh mới đây cũng đã tuyên bố sẽ đình chỉ một hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông. Nước này cũng cấm Huawei của Trung Quốc tham gia vào mạng di động 5G của mình.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: