Trung Quốc cảnh báo Mỹ 'đừng đùa với lửa'

(CLO) Lời cảnh báo của Bắc Kinh được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng và Mỹ tăng cường quan hệ với Đài Loan, một hòn đảo mà Trung Quốc coi là một tỉnh ly khai.
Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên kích động thêm căng thẳng về Đài Loan. Ảnh: Getty

Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên kích động thêm căng thẳng về Đài Loan. Ảnh: Getty

Bài liên quan

25 máy bay Trung Quốc dồn dập áp sát Đài Loan

Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Trung Quốc ‘hành động ngày càng hung hăng nhằm vào Đài Loan'

Mỹ ban hành hướng dẫn để làm sâu sắc hơn quan hệ với Đài Loan

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên kêu gọi Hoa Kỳ 'không đùa với lửa về vấn đề Đài Loan và ngay lập tức dừng bất kỳ sự gia tăng liên lạc chính thức nào với Đài Loan' vào hôm thứ Ba (13/4).

Ông Triệu Lập Kiên nói với các phóng viên rằng Mỹ không được 'gửi những tín hiệu sai lầm cho các lực lượng đòi độc lập ở Đài Loan, để không gây ảnh hưởng và gây tổn hại đến quan hệ Trung-Mỹ cũng như hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan'.

Điều này diễn ra sau quyết định của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Sáu (9/4) nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ với Đài Loan khi Trung Quốc gia tăng các hoạt động quân sự xung quanh hòn đảo.

Hôm thứ Ba (13/4), Đài Loan báo cáo một cuộc xâm nhập lớn của máy bay phản lực Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của nước này.

Hôm Chủ nhật (11/4), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington lo ngại về các hành động gây hấn của Trung Quốc đối với Đài Loan.

Trong văn bản trả lời Reuters về phát biểu của ông Blinken, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chính phủ có quyết tâm tuyệt đối trong việc bảo vệ chủ quyền của đất nước.

'Đừng đứng về phía đối diện với 1,4 tỷ người Trung Quốc', họ nói thêm.

Kể từ khi thành lập năm 1949, Trung Quốc chưa bao giờ công nhận Đài Loan về mặt ngoại giao, cũng như không từ bỏ việc sử dụng vũ lực để thông nhất Đài Loan.

Khi Hoa Kỳ và Trung Quốc lần đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao vào những năm 1970, Hoa Kỳ cam kết chỉ tham gia vào các quan hệ văn hóa, kinh tế và không chính thức với Đài Loan.

Theo nguyên tắc "Một Trung Quốc" của chính phủ, bất kỳ quốc gia nào còn duy trì quan hệ với Bắc Kinh đều không được phép công nhận Đài Loan về mặt ngoại giao.

Đức cũng chỉ duy trì một văn phòng đại diện duy nhất tại Đài Bắc.

Mặc dù Hoa Kỳ không công nhận nền độc lập của Đài Loan, nhưng đây là nước ủng hộ và bán vũ khí quan trọng nhất cho hòn đảo này. Theo hiệp ước, Washington cũng được yêu cầu cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ.

Khi Trung Quốc tăng cường sự quyết đoán của hải quân ở Biển Hoa Đông, Berlin và Tokyo đã đồng ý thúc đẩy hợp tác an ninh vào thứ Năm (15/4).

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas và Bộ trưởng Quốc phòng Annegret Kramp-Karrenbauer đã gặp trực tuyến những người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Nobuo Kishi và trao đổi về tình hình.

Nhật Bản hoan nghênh cam kết gia tăng của Đức đối với khu vực cũng như kế hoạch của Berlin điều một tàu khu trục hải quân đến khu vực này vào cuối năm nay. Nhật Bản đề xuất các quốc gia tổ chức các cuộc tập trận chung.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: