Trung Quốc cảnh báo người dân tránh xa các phương tiện ở Thế vận hội để tránh lây nhiễm Covid

Thứ hai, 10/01/2022 19:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mọi người nên tránh xa các phương tiện đặc biệt được sử dụng để chở người đến và đi các địa điểm Thế vận hội Mùa đông trong trường hợp xảy ra sự cố giao thông để tránh lây lan Covid-19.

Cục Quản lý Giao thông Bắc Kinh cho biết trong một bài đăng trên tài khoản Weibo của mình rằng các nhân viên tham gia Thế vận hội mùa đông sẽ được giữ trong một hoạt động "khép kín" và phải tránh tiếp xúc với những người bên ngoài.

trung quoc canh bao nguoi dan tranh xa cac phuong tien o the van hoi de tranh lay nhiem covid hinh 1

Ảnh minh họa: Reuters

Bài liên quan

Nếu xảy ra tai nạn với một trong các phương tiện, mọi người nên duy trì khoảng cách an toàn, tránh tiếp xúc với những người bên trong và đợi các chuyên gia đến hiện trường, bài đăng cho biết.

Hôm thứ Tư, các nhà tổ chức cho biết họ đã bắt đầu hoạt động trong "vòng kín", theo đó những người tham gia chỉ có thể ra ngoài khu vực này nếu trải qua kiểm dịch và xét nghiệm, để ngăn chặn sự bùng phát Covid-19.

Thế vận hội Mùa đông 2022, khai mạc vào ngày 4/2, diễn ra khi thế giới đang vật lộn với biến thể Omicron có khả năng truyền nhiễm cao, mặc dù Trung Quốc, quốc gia có chính sách Covid không khoan nhượng, đã báo cáo chỉ một số ít trường hợp nhiễm biến thể này.

Hơn 2.000 vận động viên quốc tế sẽ đến Trung Quốc tham dự Thế vận hội, cùng với 25.000 "cá nhân liên quan" khác. Các nhà tổ chức không cho biết có bao nhiêu người trong số những người đó sẽ ở trong "vòng kín".

Hôm Chủ nhật, thành phố ven biển Thiên Tân, giáp với Bắc Kinh, cho biết họ sẽ bắt đầu kiểm tra dân số khoảng 14 triệu người sau khi ít nhất hai trường hợp nhiễm biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao được phát hiện ở đó. 

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h