Trung Quốc đe dọa đáp trả nếu Mỹ tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh

Chính quyền Biden dự kiến ​​sẽ thông báo trong tuần này rằng các quan chức chính phủ Mỹ sẽ không tham dự Thế vận hội 2022 ở Bắc Kinh, CNN đưa tin hôm Chủ nhật (5/12).

Zhao Lijian, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết: "Những người kêu gọi tẩy chay là đáng kể và nên dừng lại để không ảnh hưởng đến đối thoại và hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ trong các lĩnh vực quan trọng”.

trung quoc de doa dap tra neu my tay chay the van hoi bac kinh hinh 1

Ông nói tại một cuộc họp báo: “Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp đối phó kiên quyết".

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đang xem xét một cuộc tẩy chay ngoại giao như vậy để phản đối hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc, bao gồm cả những gì Washington nói là diệt chủng đối với người Hồi giáo thiểu số. 

Nhà Trắng từ chối bình luận về báo cáo của CNN hôm Chủ nhật (5/12). Reuters đưa tin rằng ngày càng có sự đồng thuận trong Nhà Trắng nhằm giữ các quan chức Mỹ tránh xa Thế vận hội Bắc Kinh.

CNN cho biết việc Mỹ tẩy chay sẽ không ngăn cản các vận động viên của họ thi đấu trong các môn thi đấu. 

Bất kỳ động thái nào như vậy của Washington phần lớn sẽ mang tính biểu tượng, vì rất ít quan chức Mỹ có khả năng đến thăm Trung Quốc do các quy tắc kiểm dịch nghiêm ngặt của nước này và xung đột về các cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Tờ Thời báo Hoàn cầu tuần trước đưa tin rằng Bắc Kinh không có kế hoạch mời bất kỳ chính trị gia Mỹ nào, nói rằng: "Nếu không có họ làm rối tung mọi thứ, Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh sẽ còn lộng lẫy hơn".

Washington cũng cáo buộc Bắc Kinh cắt giảm các quyền tự do chính trị ở Hồng Kông và gia tăng áp lực quân sự đối với Đài Loan, vốn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ.

Úc và Canada cũng được cho là đang cân nhắc hành động tương tự Mỹ.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ và các nhà lập pháp ở các quốc gia phương Tây khác rằng họ đang thực hiện hành vi diệt chủng ở Tân Cương, nơi có đông người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi.

Bắc Kinh cũng đả kích Mỹ về khả năng bị tẩy chay ngoại giao, nói rằng không nên chính trị hóa các sự kiện thể thao.

Cuối tuần qua, một quan chức Trung Quốc cho biết sự kiện này sẽ là một "trò đùa" và hệ thống chính trị Mỹ không đại diện cho một nền dân chủ thực sự.

Hoàng Long (theo straitstimes)

Xem thêm

Mỹ chính thức đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố

Mỹ chính thức đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố

(CLO) Ngày 24/8, Mỹ chính thức đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, gỡ bỏ rào cản mà Damascus coi là trở ngại lớn cuối cùng đối với đầu tư nước ngoài, trong bối cảnh Washington tăng cường quan hệ với chính quyền mới của Syria.

Sạt lở bãi rác tại Guinea khiến 30 người thiệt mạng

Sạt lở bãi rác tại Guinea khiến 30 người thiệt mạng

(CLO) Một vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra tại bãi rác chính ở thủ đô Conakry của Guinea vào sáng sớm ngày 23/8 đã cướp đi sinh mạng của 30 người, theo số liệu thương vong mới nhất do giới chức nước này công bố.

Na Uy dự kiến viện trợ thêm 9,2 tỷ USD cho Ukraine

Na Uy dự kiến viện trợ thêm 9,2 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Na Uy dự kiến tiếp tục hỗ trợ Ukraine 85 tỷ krona Na Uy (khoảng 9,2 tỷ USD) trong năm tài chính 2027, tương đương mức viện trợ được phân bổ cho năm 2026, theo Chính phủ Na Uy cho biết ngày 23/8.

Cỡ chữ bài viết: