Trung Quốc khai trương "siêu tầu cao tốc" không người lái phục vụ cho Thế vận hội Mùa đông

Thứ bảy, 08/01/2022 21:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc vừa cho ra mắt một đoàn tàu cao tốc mới chỉ để phục vụ cho Thế vận hội Mùa đông 2022 tại Bắc Kinh, với tốc độ lên tới hơn 350 km/h.

Tàu cao tốc Fuxing không người lái di chuyển với tốc độ 350 km/h và có thể chở 564 hành khách mỗi chuyến. Nó đang được đưa vào đường ray để phục vụ Thế vận hội Mùa đông 2022 tại Bắc Kinh, chở hành khách dọc theo hành trình dài 174 km giữa thủ đô Trung Quốc và các địa điểm vệ tinh ở thành phố Trương Gia Khẩu.

trung quoc khai truong sieu tau cao toc khong nguoi lai phuc vu cho the van hoi mua dong hinh 1

Tàu cao tốc Fuxing. Ảnh: GI

Bài liên quan

Theo Tân Hoa Xã, đoàn tàu này được đặt làm riêng cho Thế vận hội Bắc Kinh. Nó được trang bị một studio phát sóng được liên kết 5G để các nhà báo có thể tác nghiệp trực tiếp khi di chuyển trên tàu.

Tân Hoa Xã đưa tin rằng chuyến tàu sẽ chỉ mất 50 phút để di chuyển hành khách từ quận trung tâm thành phố Bắc Kinh đến các địa điểm tổ chức Olympic mùa Đông ở Trương Gia Khẩu, giảm nhiều so với thời gian ba giờ đi tàu tốc hành thông thường.

Theo cơ quan truyền thông nhà nước CGTN, việc xây dựng tuyến đường sắt đã bắt đầu vào năm 2018 và đã được hoàn thành vào năm 2019.

Một đoạn video riêng của Tân Hoa Xã về nội thất của đoàn tàu cũng cho thấy những tủ khóa đặc biệt, nơi các vận động viên đi tàu có thể cất giữ thiết bị trượt tuyết của họ.

"Có rất nhiều công nghệ tiên tiến được tập hợp lại trên con tàu này, để giới thiệu trước thế giới về sức mạnh toàn diện của Trung Quốc", ông Zhu Yan, phó giám đốc CRRC Changchun Railway, nói với Thời báo Hoàn cầu.

Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh sẽ bắt đầu vào ngày 4/2/2022. Để ngăn chặn Covid-19 bùng phát, Trung Quốc còn thực hiện một kế hoạch gọi là "bong bóng vòng kín", nơi các vận động viên, quan chức, đài truyền hình và nhà báo sẽ chỉ có thể di chuyển trong các khu vực được chỉ định.

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h