Tổng thống Putin hứa sẽ đến Thế vận hội Mùa đông để thể hiện sự đoàn kết với Trung Quốc

Thứ năm, 16/12/2021 14:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận sẽ tham dự khai mạc Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh, một sự kiện mà các nhà lãnh đạo phương Tây đã tẩy chay để phản đối Trung Quốc.

Ông Putin đã đưa ra cam kết trong cuộc hội đàm trực tuyến với nhà lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cận Bình, khi ông nói rằng “một mô hình hợp tác mới đã được hình thành giữa hai nước chúng ta, dựa trên các nguyên tắc như không can thiệp vào nội bộ của nhau”.

tong thong putin hua se den the van hoi mua dong de the hien su doan ket voi trung quoc hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Bài liên quan

Nga và Trung Quốc đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ Mỹ và các nước phương Tây vì các xung đột khu vực và cáo buộc nhân quyền. Trong đó có việc Mỹ, Anh và Úc cho biết sẽ không cử các quan chức cấp cao dự Thế vận hội mùa đông tại Bắc Kinh vào đầu tháng Hai năm sau.

Ông Putin đang tìm kiếm sự ủng hộ trong cuộc xung đột ngày càng tăng của ông với phương Tây về việc xây dựng quân đội của ông gần biến giới Ukraine. Trong cuộc trò chuyện, ông Putin và ông Tập đã bày tỏ quan ngại về hiệp ước an ninh Aukus ba bên giữa Úc, Anh và Mỹ. Đổi lại, ông Tập cho biết ông ủng hộ ông Putin trong các vấn đề an ninh mới ở châu Âu.

Lời hứa tham dự Thế vận hội của Putin sẽ đánh dấu một chuyến công du nước ngoài hiếm hoi của tổng thống Nga trong thời điểm đại dịch. Ông chỉ đi nước ngoài hai lần kể từ khi đại dịch bùng phát: đến Geneva vào tháng 6 để gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden và đến New Delhi để gặp Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi. Ông Tập thậm chí đã không rời Trung Quốc kể từ năm 2019.

“Như đã nhất trí, chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc hội đàm và sau đó tham gia lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông”, ông Putin nói với ông Tập trong cuộc gặp. Mặc dù Nga và Trung Quốc không phải là đồng minh, song họ đã tìm thấy một lý do chung để bắt tay nhau là chống lại áp lực từ phương Tây mà cả hai quốc gia này đang phải chịu.

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ, Karen Donfried, mới đây đã đến Ukraine và nói rằng trong mọi trường hợp, Washington sẽ không để Kiev phải nhượng bộ Nga.

Tại Moscow, bà đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Sergei Ryabkov. Cuộc họp kéo dài một giờ, trong đó Ryabkov cho biết ông sẽ chính thức đề xuất "các đảm bảo an ninh" mà Nga đã tìm kiếm từ Mỹ và các nước NATO. Đặc biệt, Nga đã yêu cầu đảm bảo rằng Ukraine sẽ không gia nhập NATO.

“Đã có một cuộc thảo luận về an ninh liên tục của Mỹ và NATO trong việc thay đổi tình hình quân sự-chính trị ở châu Âu theo hướng có lợi cho họ”, Bộ Ngoại giao Nga từng cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn.

Trong một tuyên bố công khai, Donfried nói rằng bà sẽ chia sẻ các đề xuất của Nga với các đồng minh của Mỹ trong nỗ lực cung cấp sự minh bạch cho các cuộc đàm phán của Washington với Điện Kremlin.

“Ông Ryabkov đã yêu cầu gặp tôi để chia sẻ các đề xuất của Nga về an ninh châu Âu. Tôi sẽ gửi lại những ý tưởng này về nước Mỹ và cũng chia sẻ chúng với các đồng minh và đối tác của chúng tôi”, bà nói.

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Pháp bất ngờ đến Cairo trong chuyến công du Trung Đông

Ngoại trưởng Pháp bất ngờ đến Cairo trong chuyến công du Trung Đông

(CLO) Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne đã bất ngờ đến Cairo, Ai Cập vào thứ Tư trong chuyến công du Trung Đông, khi thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đang đến cột mốc quan trọng.

Thế giới 24h
Sập đường cao tốc ở Trung Quốc, ít nhất 19 người thiệt mạng

Sập đường cao tốc ở Trung Quốc, ít nhất 19 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 19 người thiệt mạng khi một phần đường cao tốc bị sập ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào thứ Tư (1/5), theo truyền thông nhà nước đưa tin.

Thế giới 24h
Úc kiểm soát nội dung khiêu dâm trên internet do khủng hoảng bạo lực giới tính

Úc kiểm soát nội dung khiêu dâm trên internet do khủng hoảng bạo lực giới tính

(CLO) Úc sẽ chi gần 1 tỷ đô la Úc để hỗ trợ nạn nhân của bạo lực gia đình và kiểm soát nội dung khiêu dâm trên internet, nhằm đối phó với “cuộc khủng hoảng quốc gia” về bạo lực giới tính.

Thế giới 24h
Ukraine bắn tên lửa tầm xa ATACMS vào Crimea, Nga không kích dữ dội Odesa

Ukraine bắn tên lửa tầm xa ATACMS vào Crimea, Nga không kích dữ dội Odesa

(CLO) Các quan chức Nga hôm thứ Ba cho biết Ukraine đã tấn công bán đảo Crimea bằng Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội (ATACMS) do Mỹ sản xuất, nhưng 6 tên lửa trong số đó đã bị bắn hạ.

Thế giới 24h
LHQ cảnh báo Israel chuẩn bị tấn công Rafah, kêu gọi ngăn chặn 'thảm kịch sắp xảy ra'

LHQ cảnh báo Israel chuẩn bị tấn công Rafah, kêu gọi ngăn chặn 'thảm kịch sắp xảy ra'

(CLO) Liên hợp quốc (LHQ) hôm thứ Ba (30/4) cảnh báo rằng một cuộc đổ bộ tấn công của Israel vào Rafah “sắp xảy ra”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng ngăn chặn "thảm kịch tàn khốc" ở thành phố phía nam Gaza này.

Thế giới 24h