Trung Quốc công bố các biện pháp đáp trả nếu Mỹ áp thuế 100%

(CLO) Trung Quốc đã công bố việc áp dụng một loại phí cảng đặc biệt đối với các tàu thuyền của Mỹ, nhằm đáp trả chính sách thuế quan từ phía Mỹ.

Bắc Kinh tuyên bố sẽ có “biện pháp tương ứng” nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện lời đe dọa áp thuế 100% mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục leo thang.

Screenshot 2025-10-12 160242
‏Hình ảnh quốc kỳ Trung Quốc và quốc kỳ Hoa Kỳ. Ảnh: Huffpost

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm Chủ nhật lần đầu tiên lên tiếng về lời đe dọa thuế quan, khẳng định: "Việc dùng đến các mối đe dọa áp thuế cao không phải là cách đúng đắn để tiếp cận Trung Quốc."

Người phát ngôn nhấn mạnh thêm rằng nếu Mỹ tiếp tục hành động đơn phương, "Trung Quốc sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp tương ứng để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình," và khẳng định: "Lập trường của chúng tôi về một cuộc chiến thuế quan vẫn nhất quán - chúng tôi không muốn, nhưng chúng tôi không sợ".

Người phát ngôn Bộ Thương mại cho biết: “Các hành động của Hoa Kỳ đã gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Trung Quốc và làm suy yếu bầu không khí đàm phán kinh tế và thương mại song phương. Trung Quốc kiên quyết phản đối những động thái này”.

Các quy định mới về đất hiếm mà Bắc Kinh công bố bao gồm danh sách mở rộng các khoáng sản bị hạn chế xuất khẩu, cùng các biện pháp nhắm vào công nghệ sản xuất và ứng dụng ở nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự và bán dẫn.

Điều này dự kiến sẽ gây áp lực đáng kể lên các ngành công nghiệp và chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, vốn phụ thuộc vào các khoáng sản này để sản xuất nhiều mặt hàng, từ thiết bị điện tử, chất bán dẫn, ô tô thông thường cho đến máy bay chiến đấu.

Phản ứng của Washington đối với các quy định mới về đất hiếm được Bộ Thương mại Trung Quốc mô tả là "tiêu chuẩn kép".

Người phát ngôn Trung Quốc chỉ trích Mỹ đã "lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia và lạm dụng kiểm soát xuất khẩu, áp dụng các biện pháp phân biệt đối xử với Trung Quốc" và áp đặt các hạn chế "quyền tài phán dài hạn" đơn phương.

Bắc Kinh chỉ ra rằng danh sách kiểm soát xuất khẩu của Mỹ bao gồm hơn 3.000 mặt hàng, trong khi danh sách của Trung Quốc chỉ có hơn 900 mặt hàng.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: