Trung Quốc đặt mục tiêu biến quân đội thành 'Lực lượng hiện đại hàng đầu thế giới' vào năm 2027

(CLO) Bắc Kinh đã công bố mục tiêu mới là biến Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) thành một lực lượng quân sự hiện đại chính thức vào năm 2027, một quyết định được đưa ra tại Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi đầu tuần, Sputniknews đưa tin.
Trung Quốc đặt mục tiêu biến quân đội thành lực lượng quân sự hiện đại hàng đầu thế giới vào năm 2027 - Ảnh: Reuters

Trung Quốc đặt mục tiêu biến quân đội thành lực lượng quân sự hiện đại hàng đầu thế giới vào năm 2027 - Ảnh: Reuters

Hội nghị toàn thể cho biết trong một thông cáo rằng, thời hạn dự kiến ​​trùng với 100 năm ngày thành lập PLA và việc hiện đại hóa hơn nữa của nó sẽ đồng bộ với việc tăng cường khả năng quốc phòng và tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn lời nhà phân tích quân sự Hồng Kông Song Zhongping cho rằng, mục tiêu liên quan đến PLA có thể được coi là mục tiêu biến quân đội Trung Quốc thành "một lực lượng hiện đại hàng đầu thế giới, có thể ngang hàng với Quân đội Hoa Kỳ”.

Ông Junfei Wu, phó giám đốc Viện nghiên cứu Tianda của Hong Kong, người được SCMP trích dẫn khẳng định rằng "về cơ bản, mục tiêu là xây dựng năng lực của PLA để phù hợp với Quân đội Mỹ vào năm 2027, để nó có thể hoạt động hiệu quả, ngăn chặn sự can thiệp của Quân đội Hoa Kỳ xung quanh eo biển Đài Loan”.

Về mặt chính thức, Mỹ tuân theo chính sách Một Trung Quốc, không công nhận Đài Loan là một thực thể độc lập, nhưng Washington có quan hệ thương mại và kinh doanh với hòn đảo và cung cấp vũ khí cho hòn đảo này.

Về phần mình, Bắc Kinh coi Đài Loan là một lãnh thổ của Trung Quốc mà cuối cùng sẽ phải thống nhất với Trung Quốc đại lục.

Thông cáo toàn thể được đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu vào cuối tuần trước rằng, một quân đội mạnh hơn có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp "hỗ trợ chiến lược" cho chương trình hiện đại hóa quốc gia của Trung Quốc.

Các nhận xét này diễn ra sau khi hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa xã đưa tin hồi đầu năm ngoái rằng PLA đã hoàn thành một phần quan trọng của tái cơ cấu nội bộ, cắt giảm mạnh nhân lực như một phần của chiến lược chuyển đổi thành một lực lượng hiện đại đẳng cấp thế giới.

Theo Tân Hoa xã, mục tiêu của việc tái cơ cấu là để lực lượng quân sự trở nên hiệu quả và linh hoạt hơn trong không gian, vũ trụ và không gian mạng.

Kế hoạch cắt giảm thành phần lục quân xuống còn khoảng 50% so với quy mô trước đây đã được công bố trên tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc, PLA Daily, vào cuối năm 2017.

Vào thời điểm đó, hãng tin đưa tin rằng quân đội sẽ có mục tiêu tăng cường nhân sự cho Hải quân PLA và Lực lượng Tên lửa PLA như một phần của quá trình tái cơ cấu. Trước đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố cắt giảm 300.000 người trong quy mô quân đội.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: