Thủ tướng Anh xem xét việc đóng cửa đất nước lần hai

(CLO) Thủ tướng Anh Boris Johnson đang xem xét đóng cửa đất nước lần hai, dự kiến kéo dài 1 tháng bắt đầu từ tuần tới, sau khi các nhà khoa học cảnh báo đại dịch Covid-19 đang lây lan nhanh hơn dự đoán.
Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Đại dịch đang lan rộng ở hầu hết các vùng của Anh, nơi có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất châu Âu: 42.699 người.

Ông Johnson dự kiến ​​sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào thứ Hai để công bố các biện pháp mới, theo đó chỉ cho phép các cửa hàng thiết yếu, các trường học và trường đại học được mở cửa, tờ The Times cho biết.

Các biện pháp mới vẫn đang được thảo luận và chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra, tờ báo dẫn lời một nguồn tin chính phủ cấp cao.

Văn phòng Thủ tướng chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.

Scotland, Wales và Bắc Ireland hiện đang triển khai các biện pháp độc lập nhằm phòng chống đại dịch.

Một thành viên của Nhóm Cố vấn Khoa học về Các trường hợp Khẩn cấp (SAGE) của chính phủ đã cảnh báo hôm thứ Bảy rằng virus đang “hoành hành” với tất cả các độ tuổi.

“Đối với những người phản đối không tin vào làn sóng thứ hai, điều đó sẽ xảy ra”, Calum Semple, giáo sư về đại dịch tại Đại học Liverpool, nói với BBC.

"Sẽ không giống như làn sóng đầu tiên. Đợt bùng phát này hiện đang tác động tới mọi lứa tuổi", ông nói.

Việc đóng cửa đất nước lần hai sẽ tạo thêm gánh nặng lên Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Ngân hàng Trung ương Anh trong việc tăng cường hỗ trợ, vốn đã đạt con số khổng lồ. Kinh tế Anh đã suy giảm 20% trong mùa xuân vừa qua và đang phải vật lộn để hồi phục.

Hiện hệ thống cảnh báo của chính phủ được chia thành 3 bậc. Bậc 3 cũng là bậc cảnh báo khắt khe nhất, sẽ cấm việc nhiều gia đình khác nhau tụ tập, cấm các quán rượu và quán bar hoạt động, cấm tổ chức tiệc cưới và người dân hạn chế đi lại.

Chính phủ cũng đang xem xét các biện pháp khu vực cứng rắn hơn, được gọi là Cấp 4, nhưng các bộ trưởng đang thiên về biện pháp cách ly toàn quốc, tờ Times cho hay.

Một số nhà phân tích cho biết các hạn chế khu vực sẽ gây nên thiệt hại kinh tế nghiêm trọng với các doanh nghiệp và địa phương vốn mới mở cửa lại chưa được bao lâu.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: