Trung Quốc đóng cửa Tử Cấm Thành, hủy các hoạt động đón mừng năm mới vì virus corona nCoV

Thứ sáu, 24/01/2020 17:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lo ngại virus corona nCoV từ Vũ Hán có thể lây lan trên diện rộng, giới chức Trung Quốc mới đây đã đóng cửa Tử Cấm Thành - điểm thu hút khách du lịch lớn nhất Trung Quốc. Đồng thời, các sự kiện mừng năm mới cũng bị hủy.

Trung Quốc đóng cửa Tử Cấm Thành

Trung Quốc đóng cửa Tử Cấm Thành

Cụ thể, Tử Cấm Thành (còn gọi là: Bảo tàng Cung điện Bắc Kinh) chính thức đóng cửa từ ngày 25/1 trong thời điểm nước này đang tập trung chống lại sự bùng phát virus mới. Ngoài ra, các sự kiện đón năm mới như các lễ hội đến chùa đã được hủy bỏ. Thời điểm mở cửa trở lại địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất Bắc Kinh vẫn chưa có thông tin.

Trước đó, giới chức thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), nơi được xác định là vùng "rốn" dịch đã thông báo lệnh cấm đi lại hoàn toàn đối với người dân thành phố này trong lúc dịch bệnh viêm phổi lạ do virus Corona mới gây ra tăng lên 17 người.

Vũ Hán - thành phố nằm ở miền trung Trung Quốc là nơi khởi phát bệnh viêm phổi cấp tính cho chủng virus chưa từng biết đến thuộc họ Corona gây bệnh hô hấp nguy hiểm. Bệnh lan rộng khắp nơi, hiện Trung Quốc có hơn 640 bệnh nhân viêm phổi, hầu hết ở thành phố Vũ Hán, 17 người tử vong. Virus nCoV cũng đã lây lan ra nhiều nước gồm: Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singpore và Mỹ. Mỗi quốc gia ghi nhận một trường hợp.

Trung tâm cách ly đang được xây dựng ở quận Thái Điện ở phía tây Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa xã.

Trung tâm cách ly đang được xây dựng ở quận Thái Điện ở phía tây Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa xã.

Chính quyền thành phố Vũ Hán đang gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến ở ngoại ô thành phố để làm nơi cách ly và điều trị virus nCoV, tương tự một trung tâm đã giúp Bắc Kinh kiềm chế SARS 17 năm trước. Nguồn tin từ các công ty thi công cho biết bản thảo cuối cùng sẽ có vào ngày 24/1 và công trình sẽ hoàn tất trong vòng 6 ngày.

Hoàng Long (theo Reteur, SMP)

  

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h