Trung Quốc đưa về nước hơn 1.000 công dân từ trung tâm lừa đảo ở Myanmar

(CLO) Hơn 1.000 công dân Trung Quốc từng làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở miền đông Myanmar đã được hồi hương vào thứ Năm, sau khi họ được giải cứu và đưa sang biên giới Thái Lan.

Những người này đã lên các chuyến bay thuê bao trở về Trung Quốc trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp các tổ chức lừa đảo xuyên biên giới. Trong tháng qua, Thái Lan, Trung Quốc và Myanmar đã hợp tác nhằm đóng cửa các trung tâm lừa đảo, nơi đã chiếm đoạt hàng tỷ USD từ nạn nhân trên khắp thế giới thông qua các chiêu trò lừa đảo tình cảm, đầu tư giả mạo và cờ bạc bất hợp pháp.

Hàng trăm nghìn người từ Đông Nam Á và nhiều nơi khác đã bị lừa vào làm việc trong các trung tâm này và bị biến thành lao động cưỡng bức.

trung quoc dua ve nuoc hon 1000 cong dan tu trung tam lua dao o myanmar hinh 1

Những người nước ngoài được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo ở Myawaddy lên xe tải của quân đội. Ảnh: Assawin Pinitwong

Giới chức Thái Lan ước tính khoảng 10.000 người liên quan đến các tổ chức lừa đảo ở Myanmar có thể được hồi hương. Hiện đã có 16 chuyến bay được lên lịch để đưa công dân Trung Quốc về nước với sự giám sát của cảnh sát. Thái Lan đang hỗ trợ Bắc Kinh xử lý thủ tục và điều tra khi họ trở về.

Trong quá trình hồi hương, những công dân này được chia theo từng nhóm 50 người và được đưa qua biên giới từ Myawaddy (Myanmar) đến Mae Sot (Thái Lan). Tại đây, họ được kiểm tra sinh trắc học trước khi lên máy bay của China Southern Airlines đến tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Chính quyền Thái Lan cũng đang giám sát việc hồi hương công dân các nước khác từng làm việc tại các trung tâm lừa đảo. Tuần trước, khoảng 260 người đến từ 20 quốc gia, chủ yếu từ châu Phi, đã vượt biên từ Myanmar sang Thái Lan sau khi được giải cứu. Việc hồi hương nhóm này dự kiến bắt đầu từ Chủ nhật.

Trong chuyến thăm Bắc Kinh đầu tháng này, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cam kết với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ mạnh tay trấn áp các mạng lưới lừa đảo. Trước chuyến thăm, Thái Lan đã cắt điện, internet và khí đốt tại một số khu vực biên giới Myanmar có các trung tâm lừa đảo, với lý do an ninh quốc gia.

Trước đó vào cuối năm 2023, Trung Quốc đã thúc đẩy chiến dịch trấn áp tại bang Shan, Myanmar, khiến nhiều tổ chức lừa đảo bị đóng cửa và khoảng 45.000 công dân Trung Quốc nghi có liên quan đã được hồi hương.

Ngọc Ánh (theo WP, SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: