Trung Quốc kêu gọi nhập khẩu và sản xuất than trước nỗi lo thiếu điện

(CLO) Cơ quan quản lý năng lượng của Trung Quốc hôm thứ Tư (29/9) đã kêu gọi tăng cường nhập khẩu và sản xuất than, cũng như trấn an người dân và doanh nghiệp ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng thiếu hụt rằng họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình sử dụng và cung cấp than.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) cho biết họ đã yêu cầu các chính quyền địa phương giám sát chặt chẽ việc sử dụng và dự trữ than tại các nhà máy điện và cải thiện việc thực hiện các hợp đồng trung và dài hạn cung cấp than nhiệt điện.'

trung quoc keu goi nhap khau va san xuat than truoc noi lo thieu dien hinh 1

Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất ở tình trạng cắt điện - Ảnh REUTERS

Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình trạng thiếu điện tiếp tục làm tê liệt nhiều khu vực khác nhau của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, đặc biệt là vùng đông bắc.

Sự thiếu hụt nguồn cung cấp than, tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe và nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà sản xuất đã đẩy giá than lên mức cao kỷ lục, là nguyên nhân gây ra tình trạng hạn chế sử dụng rộng rãi trong khi triển vọng tăng trưởng kinh tế giảm sút.

Trung Quốc đã kêu gọi tăng nhập khẩu và tăng cường sản xuất than trong nước, một loại nhiên liệu quan trọng được sử dụng cho phần lớn sản điện của nước này.

Đông Bắc Trung Quốc là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi các truyền thông địa phương và mạng xã hội cho thấy các vấn đề ở các thành phố như đèn giao thông và mạng liên lạc 3G bị ngừng hoạt động, lo ngại về gián đoạn nguồn cung cấp nước trong khi nhiều cửa hàng hoạt động dưới ánh nến.

Các quan chức đã tìm cách trấn an người dân rằng nguồn cung cấp than sẽ được cung cấp đầy đủ trước mùa đông sắp tới và nhu cầu về nhiên liệu để sưởi ấm đang gia tăng.

Nhà điều hành lưới điện chính của nhà nước cũng đã cố gắng trấn an khách hàng hai lần trong tuần này, nói rằng họ sẽ nỗ lực để đảm bảo cung cấp than và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng điện của các lĩnh vực tiêu thụ nhiều năng lượng và gây ô nhiễm, đảm bảo cung cấp điện cho người dân trong kỳ nghỉ tháng 10 và sưởi ấm mùa đông.

Hôm thứ Tư (29/9), tờ Nhân dân Nhật báo cho biết nguồn than để sưởi ấm và phát điện ở các tỉnh Đông Bắc Cát Lâm, Hắc Long Giang và Liêu Ninh đã được đảm bảo khi một số nhà cung cấp và nhà sản xuất đã ký hợp đồng than trung và dài hạn gần đây.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: