Trung Quốc lên phương án chuẩn bị cho sự sụp đổ của Evergrande

(CLO) Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin quen thuộc cho biết, các nhà chức trách Trung Quốc đang yêu cầu các chính quyền địa phương chuẩn bị cho trường hợp "ông lớn" bất động sản Evergrande sụp đổ.

Cụ thể, Trung Quốc yêu cầu các cơ quan cấp địa phương và các doanh nghiệp quốc doanh chỉ can thiệp vào phút cuối, nếu Evergrande không thể tự giải quyết vấn đề của mình một cách trật tự.

Nguồn tin của Wall Street Journal cũng cho biết chính quyền Trung Quốc còn chỉ đạo chính quyền địa phương không được để bạo động xảy ra, đồng thời ngăn chặn bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào đối với người mua nhà và nền kinh tế nói chung.

trung quoc len phuong an chuan bi cho su sup do cua evergrande hinh 1

"Bom nợ" 300 tỷ USD của ông lớn địa ốc Trung Quốc sắp nổ. Ảnh: TL

Wall Street Journal nhận định thông tin trên cho thấy Trung Quốc không muốn cứu trợ Evergrande, cũng như đã chuẩn bị tinh thần cho bất cứ tác động kinh tế và xã hội nào từ “cú ngã ngựa” của tập đoàn này. 

Trong vài tuần sắp tới, Evergrande sẽ buộc phải thực hiện một loạt thanh toán lãi trái phiếu. Tập đoàn này đang có tổng cộng 669 triệu USD lãi trái phiếu phải thanh toán cho tới cuối năm nay.

Cũng theo nguồn tin của Wall Street Journal, chính quyền địa phương tại Trung Quốc đã được lệnh lập các nhóm kế toán và chuyên gia pháp lý để kiểm tra tình hình tài chính các hoạt động của Evergrande ở khu vực của họ.

 Chính quyền trung ương còn yêu cầu cấp địa phương đối thoại với các công ty bất động sản thuộc sở hữu nhà nước và tư nhân tại khu vực để chuẩn bị tiếp quản các dự án bất động sản của Evergrande nếu cần thiết.

Ngoài ra, chính quyền địa phương còn phải thành lập các nhóm thi hành pháp luật để giám sát phản ứng của công chúng, ngăn bạo động.

Trong khi đó, nguồn tin của Hãng tin Bloomberg tiết lộ cơ quan quản lý tài chính ở Bắc Kinh đã ban hành một loạt hướng dẫn dành cho Evergrande.

Nội dung của các hướng dẫn này là yêu cầu Evergrande tập trung hoàn thành các dự án bất động sản còn dang dở, đồng thời trả hết nợ cho các nhà đầu tư cá nhân, tránh vỡ nợ trái phiếu.

Cụ thể, trong một cuộc họp gần đây với đại diện Evergrande, các nhà quản lý tại Bắc Kinh được cho là đã yêu cầu phía công ty chủ động liên lạc với các trái chủ để tránh vỡ nợ.

Trong một động thái liên quan, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ngày 23/9 vừa bơm thêm 110 tỷ nhân dân tệ (17 tỷ USD) ra thị trường. Đây là lần thứ 4 liên tiếp nước này bơm tiền trong bối cảnh lo ngại về Evergrande.

Chưa rõ động thái bơm tiền này có phải để "cứu" Evergrande hay không nhưng đã phần nào xoa dịu những căng thẳng trên thị trường. Giá cổ phiếu của tập đoàn bất động sản niêm yết tại Hồng Kông đã hồi phục và bật tăng mạnh hơn 20% trong phiên hôm qua.

Evergrande là tập đoàn bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc. Ngoài bất động sản, Evergrande hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất xe điện, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hàng tiêu dùng, công viên giải trì, truyền hình và mỗi năm tạo ra gián tiếp khoảng 3,8 triệu việc làm mỗi năm.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: