Trung Quốc lên tiếng ủng hộ Iran trong việc bảo vệ 'chủ quyền và an ninh'

(CLO) Trung Quốc vừa lên tiếng ủng hộ Iran trong việc bảo vệ "chủ quyền, an ninh và phẩm giá quốc gia", đồng thời nhắc lại lời kêu gọi chung tay nỗ lực để giảm căng thẳng ở Trung Đông.

Trong cuộc điện đàm ngày 11/8, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với quyền Bộ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri Kani rằng Bắc Kinh ủng hộ Tehran "trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và phẩm giá quốc gia theo luật pháp".

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương cho biết: "Trung Quốc cũng ủng hộ những nỗ lực của Iran nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời sẵn sàng duy trì liên lạc chặt chẽ với Iran".

"Ưu tiên hàng đầu là cùng nhau thúc giục tất cả các bên thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tạo điều kiện cho lệnh ngừng bắn toàn diện, lâu dài ở Gaza càng sớm càng tốt".

Ông cũng mô tả Trung Quốc và Iran là đối tác chiến lược toàn diện và cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với chính quyền mới của Iran.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai người kể từ khi Ismail Haniyeh, nhà lãnh đạo chính trị của nhóm Hamas, bị ám sát tại Tehran vào ngày 31/7. Ông Haniyeh được nhìn thấy lần cuối tại lễ nhậm chức của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Ngày 11/8, ông Vương Nghị một lần nữa lên án vụ ám sát, nói rằng nó "xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền của Iran và trực tiếp làm suy yếu quá trình đàm phán ngừng bắn ở Gaza".

Theo Bộ Ngoại giao Iran, ông Bagheri cho biết mặc dù Iran cam kết duy trì an ninh khu vực, nhưng vẫn sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Ông cũng hy vọng Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn trong việc hạ nhiệt tình hình.

Hamas và Iran cho rằng Israel gây ra vụ sát hại và thề sẽ trả đũa. Israel không nhận trách nhiệm nhưng trước đó đã thề sẽ tiêu diệt các nhà lãnh đạo Hamas.

Căng thẳng làm gia tăng lo ngại về một cuộc xung đột lớn hơn trong khu vực, khiến Đại sứ quán Trung Quốc tại Lebanon và Iran phải ban hành cảnh báo an ninh.

Cuộc điện đàm giữa ông Vương Nghị và ông Bagheri là một trong nhiều cuộc gọi diễn ra trong tuần qua liên quan đến khu vực này. Ông đã có cuộc trò chuyện tương tự với những người đồng cấp ở Ai Cập và Jordan, kêu gọi nỗ lực chung để giảm căng thẳng và tạo điều kiện cho lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực như một nhà môi giới hòa bình ở Trung Đông. Một tuần trước vụ ám sát, các đảng phái của Palestine bao gồm Fatah và Hamas đã ký một "thỏa thuận đoàn kết" tại Bắc Kinh nhằm giải quyết các chia rẽ và xây dựng sự thống nhất.

Cũng vào ngày 11/8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đề cử ông Abbas Araqchi làm Bộ trưởng Ngoại giao nước này. Ông Araqchi từng là nhà đàm phán chính của Iran trong các cuộc đàm phán hạt nhân từ năm 2013 đến năm 2021. 

Hoài Phương (theo SCMP, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: