Trung Quốc lên tiếng về cuộc chiến Israel - Iran

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh với các quốc gia Trung Á tại Astana (Kazakhstan) hôm 17/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu bình luận công khai về tình hình: "Trung Quốc vô cùng lo ngại trước các hành động quân sự của Israel chống lại Iran... Tất cả các bên nên nỗ lực hạ nhiệt xung đột càng sớm càng tốt và ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn".

Ông khẳng định Trung Quốc phản đối mọi hành vi xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia khác, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong việc khôi phục hòa bình và ổn định khu vực.

untitled.png
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa Xã

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo nước này đã bắt đầu sơ tán công dân khỏi cả Israel và Iran. Đại sứ quán Trung Quốc tại hai nước phát đi cảnh báo trên nền tảng WeChat, đề nghị công dân "rời đi càng sớm càng tốt".

Trong khi không phận cả hai nước đều đang bị đóng cửa, Trung Quốc khuyến nghị người dân đi qua các cửa khẩu biên giới đường bộ tới Jordan (từ Israel), hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia và Turkmenistan (từ Iran). Thông báo nhấn mạnh: "Xung đột tiếp tục leo thang, cơ sở dân sự bị hư hại, thương vong dân thường gia tăng – tình hình an ninh trở nên nghiêm trọng hơn".

Trước đó vào ngày 14/6, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Trung Quốc lên án rõ ràng việc Israel có hành vi vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Iran. Các cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân Iran là hành vi cực kỳ nguy hiểm, tạo tiền lệ thảm khốc.

Ông nhấn mạnh Trung Quốc ủng hộ quyền của Iran trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời cảnh báo cộng đồng quốc tế phải "lên tiếng càng sớm càng tốt" để ngăn chặn leo thang.

Trong cuộc trao đổi, Ngoại trưởng Iran cáo buộc Israel thực hiện "cuộc tấn công trắng trợn", gây thương vong cho cả binh lính lẫn dân thường, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng cộng đồng quốc tế sẽ lên tiếng kêu gọi Israel chấm dứt các hoạt động quân sự của mình.

Tehran hiện cũng đang yêu cầu Qatar, Ả Rập Xê Út và Oman gây sức ép lên Mỹ – đặc biệt là Tổng thống Donald Trump – nhằm buộc Israel đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn, đổi lại sự linh hoạt của Iran trong đàm phán hạt nhân.

Về phía mình, Trung Quốc kêu gọi các quốc gia có ảnh hưởng với Israel "gánh vác trách nhiệm", "thực hiện các biện pháp ngay lập tức" để chấm dứt xung đột. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun nhấn mạnh rằng Bắc Kinh đang tích cực liên hệ với tất cả các bên liên quan để hạ nhiệt căng thẳng.

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: