Trung Quốc, Pakistan thúc đẩy dự án đường sắt trong khu vực tranh chấp với Ấn Độ

(CLO) Trung Quốc và Pakistan đã tăng cường hợp tác về phát triển cơ sở hạ tầng ở Kashmir, nơi hai nước có tranh chấp lãnh thổ riêng lẻ với Ấn Độ. .
"Đường cao tốc hữu nghị" chạy từ thủ đô Islamabad của Pakistan đến Kashgar ở vùng Tân Cương của Trung Quốc. Ảnh: AFP

"Đường cao tốc hữu nghị" chạy từ thủ đô Islamabad của Pakistan đến Kashgar ở vùng Tân Cương của Trung Quốc. Ảnh: AFP

Thứ Tư vừa qua, Islamabad đã thông qua khoản nâng cấp 6,8 tỷ đô la Mỹ cho một tuyến đường sắt trong khu vực như một phần của Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan trị giá hàng chục tỷ đô la.

Cũng trong tuần này, Bắc Kinh đã công bố mở một đoạn đường dài 118 km (73 dặm) từ Thakot đến Havelian như một phần của dự án đường lớn hơn chạy từ Islamabad đến Kashgar ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc.

Con đường mới gần năm trong khu vực trong lãnh thổ hợp nhất của Jammu và Kashmir, gần với khu vực mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền lãnh thổ tại cực Tây nước này. Sau khi hoàn thành, Đường cao tốc Hữu nghị này sẽ đi qua các khu vực của Kashmir thuộc bang Ladakh của Ấn Độ mà cả New Delhi và Islamabad đều tuyên bố chủ quyền.

Wang Dehua, chuyên gia về Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Thành phố Thượng Hải cho biết: “Ấn Độ khá quan ngại về các dự án giao thông của Trung Quốc và Pakistan".

“Vị trí chiến lược của khu vực là vô cùng quan trọng và dự án đường cao tốc cho thấy điều đó. Trước đây, vấn đề Kashmir không phải là trọng tâm trong mối quan hệ tam giác giữa Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc, nhưng giờ đây nó rất quan trọng", Ông Wang nói. "Ấn Độ có những vấn đề phức tạp, đặc biệt là đối với Trung Quốc với sự hình thành của Ladakh."

Sau những thay đổi hiến pháp, vào tháng 10, Ấn Độ đã vẽ lại bản đồ của Kashmir, chia nó ra làm hai để tạo ra Ladakh ở phía bắc và Jammu, Kashmir ở phía nam. Động thái này đã bị chỉ trích bởi Islamabad và Bắc Kinh, hai quốc gia có tuyên bố chủ quyền trong khu vực.

Tuần này, Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã ho phát hành một bản đồ chính trị mới của đất nước, trên đó Jammu và Kashmir được đánh dấu là bị Ấn Độ “chiếm đóng bất hợp pháp”. Delhi gọi bản đồ là một "sự phi lý chính trị".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư cho biết “bất kỳ sự thay đổi đơn phương nào đối với hiện trạng ở khu vực Kashmir là bất hợp pháp và không hợp lệ”.

Sự tranh chấp lãnh thổ đã dẫn đến bạo lực. Vào tháng 6, một cuộc đụng độ giữa lực lượng Ấn Độ và Trung Quốc tại Thung lũng Galwan ở Ladakh khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, trong khi quân đội Ấn Độ và Pakistan thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở Jammu và Kashmir.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: