Trung Quốc phát triển robot lần đầu chạm đến điểm sâu nhất Trái đất

(CLO) Trung Quốc vừa công bố robot biển sâu mini có thể hoạt động ở Rãnh Mariana - rãnh đại dương sâu nhất Trái đất, đánh dấu bước tiến vượt trội trong cuộc đua công nghệ đại dương.

Ở phía tây Thái Bình Dương, ngay cửa ngõ chiến lược vào chuỗi đảo thứ hai, có điểm sâu nhất trên Trái đất - Rãnh Mariana. Trong thế giới tối tăm này, Trung Quốc vừa công bố một phát minh công nghệ đột phá: thiết bị không người lái siêu nhỏ có kích thước không lớn hơn chiếc cặp, có thể hoạt động ở độ sâu mà ngay cả thiết bị của Hải quân Mỹ cũng không thể với tới.

trung quoc phat trien robot lan dau cham den diem sau nhat trai dat hinh 1

Thiết bị không người lái dưới biển sâu được triển khai để bơi vào Rãnh Mariana. Ảnh: Đại học Beihang

Robot này được phát triển bởi các nhà khoa học tại Đại học Beihang, Bắc Kinh, sử dụng bộ truyền động kim loại thông minh có thể chuyển đổi áp suất nước cực lớn thành lực đẩy. Nhờ đó, nó có thể bơi, lướt và bò qua vực sâu 10,7 km của Rãnh Mariana - nơi có áp suất tương đương với việc mang trên lưng một tảng băng trôi khổng lồ.

Nghiên cứu mang tính bước ngoặt này được công bố trên Science Robotics vào tuần trước, cho thấy sự chênh lệch ngày càng lớn giữa Trung Quốc và Mỹ trong lĩnh vực công nghệ biển sâu. Chỉ riêng năm 2024, Trung Quốc đã thực hiện 246 lần lặn biển sâu - nhiều hơn tất cả các quốc gia khác cộng lại, trong khi Mỹ vẫn phụ thuộc vào tàu ngầm Alvin 61 năm tuổi, chỉ có thể lặn tối đa 6.500 mét.

Robot của nhóm giáo sư Wen Li sử dụng hợp kim nhớ hình dạng để giúp bộ truyền động hoạt động hiệu quả hơn dưới áp suất khắc nghiệt. Khi thử nghiệm tại Rãnh Mariana, nó có thể bơi trong 12 giây, di chuyển 0,4 mét và bò 32 mm trong 6 giây. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, robot đã được thu hồi nguyên vẹn.

Nhóm nghiên cứu cũng phát triển một dụng cụ kẹp mềm dùng cùng vật liệu SMA, có thể thu thập sinh vật biển như sao biển, nhím biển và hải sâm từ đáy đại dương. Họ kỳ vọng nghiên cứu này sẽ mở đường cho thế hệ robot thu nhỏ tiếp theo, hỗ trợ khám phá biển sâu và tương tác với hệ sinh thái đại dương.

trung quoc phat trien robot lan dau cham den diem sau nhat trai dat hinh 2

Sơ đồ cho thấy cách thiết bị không người lái di chuyển. Ảnh: Đại học Beihang

Chương trình nghiên cứu môi trường và sinh thái Rãnh Mariana của Trung Quốc (MEER) cũng đang đạt được nhiều thành tựu. Từ năm 2020 đến 2024, hai tàu ngầm Shenhai Yongshi (Deep Sea Warrior) và Fendouzhe (Striver) đã hoàn thành 1.116 lần lặn, đưa 1.200 nhà khoa học xuống độ sâu chưa từng có. Riêng năm 2024, Fendouzhe thực hiện 31 lần lặn trong 37 ngày, trong đó có 7 chuyến xuống độ sâu hơn 9.000 mét.

Trong khi đó, Mỹ vẫn chủ yếu dựa vào Alvin - tàu ngầm có người lái nổi tiếng với 5.200 lần lặn trong lịch sử, từng khám phá lỗ thông thủy nhiệt, tìm kiếm bom hydro mất tích và khảo sát xác tàu Titanic. Tuy nhiên sau nhiều lần phải ngừng hoạt động để sửa chữa và nâng cấp, Alvin dần bộc lộ những hạn chế so với các phương tiện lặn không người lái tiên tiến của Trung Quốc.

Với tốc độ phát triển hiện tại, công nghệ biển sâu của Trung Quốc có thể thay đổi cục diện nghiên cứu đại dương, đồng thời đặt ra thách thức lớn cho Mỹ trong cuộc đua công nghệ dưới đáy biển.

Ngọc Ánh (theo SCMP, Science Robotics)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: