Trung Quốc sẽ không pha trộn vắc xin Covid-19 cho mũi tiêm thứ ba

(CLO) Việc sử dụng loại vắc xin Covid-19 khác cho mũi tiêm nhắc lại có thể giúp nâng cao khả năng miễn dịch. Tuy nhiên, nhà chức trách Trung Quốc cho biết họ sẽ cần thêm dữ liệu khoa học mới chấp thuận phương pháp này.

Trong một cuộc phỏng vấn trên CCTV hôm thứ Năm (21/10), Shao Yiming, một nhà dịch tễ học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, giải thích rằng việc tiêm một loại vắc xin khác cho mũi tăng cường có thể mang lại hiệu quả trong việc tạo ra một phản ứng miễn dịch mạnh hơn.

trung quoc se khong pha tron vac xin covid 19 cho mui tiem thu ba hinh 1

Shao Yiming, nhà nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, cho biết các khuyến nghị mới sẽ được đưa ra khi có thêm dữ liệu từ các loại vắc xin khác nhau - Ảnh: AFP

“Từ góc độ khoa học, chúng tôi hiểu rằng việc pha trộn hoặc kết hợp vắc xin - bao gồm cả việc sử dụng vắc xin cho các bệnh khác - có thể mang lại kết quả thực tế tốt hơn việc tiêm mũi thứ ba với cùng loại vắc xin trước đó”, Shao nói.

Nhưng các cơ quan quản lý Trung Quốc chỉ có thể bật đèn xanh khi có đủ dữ liệu để xác nhận tính an toàn và hiệu quả. Bởi vậy, theo Shao, ông và các đồng nghiệp “cần tăng tốc độ nghiên cứu để thu thập thêm dữ liệu. Hiện tại, theo quy định của các cơ quan quản lý, mũi tiêm nhắc lại vẫn phải sử dụng cùng một loại vắc xin, thay vì pha trộn hoặc kết hợp”.

Trung Quốc, quốc gia đã tiêm vắc xin cho hơn 80% dân số, vừa bắt đầu triển khai mũi tiêm thứ ba trong những tháng gần đây, theo lộ trình tương tự như tiêm mũi đầu tiên - tức bắt đầu với các nhóm nguy cơ cao và dễ bị tổn thương, sau đó dần dần phổ biến chúng cho người dân nói chung.

Ông Shao cho biết cụ thể: “Nhân viên y tế, nhân viên biên phòng và công nhân xử lý các lô hàng nhập khẩu tại các bến cảng là những người có nguy cơ cao nhất. Vì vậy, mũi tiêm thứ ba sẽ bắt đầu với họ”.

Bình luận của Shao được đưa ra sau khi Mỹ đã chấp thuận việc pha trộn và kết hợp vắc xin công nghệ mRNA, chẳng hạn như Moderna với Johnson & Johnson, cho mũi tiêm nhắc lại.

Bắc Kinh sẽ đăng cai Thế vận hội Mùa đông 2022 vào tháng Hai năm sau, do vậy đang gấp rút triển khai mũi tiêm tăng cường. Các tổ chức có nguy cơ cao mắc Covid-19 đã được yêu cầu sắp xếp để nhân viên để được nhận mũi tiêm tăng cường, trong khi những cá nhân đáp ứng các tiêu chuẩn có thể đặt lịch hẹn.

Theo thống kê, hơn 2,24 tỷ liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm tại Trung Quốc cho tới nay, với hơn 1,05 tỷ người được tiêm chủng đầy đủ tính đến cuối tháng 9. 

Các công ty dược phẩm Trung Quốc đã phát triển 5 loại vắc xin khác nhau, trong đó có 2 loại vắc xin bất hoạt của Sinovac và Sinopharm được sử dụng cho hầu hết người dân. Đây là những loại vắc xin theo công nghệ truyền thống, tức đưa vào cơ thể các virus đã chết hoặc suy yếu để kích hoạt hệ thống miễn dịch.

Tuy nhiên, Trung Quốc cũng chuẩn bị sản xuất loại vắc xin công nghệ mRNA tiên tiến, sử dụng RNA thông tin (axit ribonucleic) giúp các tế bào tạo ra một loại protein để kích hoạt phản ứng miễn dịch. Hiện, dự án này đang được phát triển bởi Học viện Khoa học Quân y và hai công ty khác của Trung Quốc, dự kiến sẽ ra mắt thị trường trong thời gian ngắn tới.

Hoàng Huy (Theo SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: