Trung Quốc sửa đổi luật quốc kỳ với nhiều quy định mới

(CLO) Trung Quốc sẽ sửa đổi luật về quốc kỳ để cấm người dân treo ngược quốc kỳ.
Xâm phạm quốc kỳ tại Trung Quốc có thể bị phạt tù ba năm. Ảnh: Tân Hoa Xã

Xâm phạm quốc kỳ tại Trung Quốc có thể bị phạt tù ba năm. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (NPC), Cơ quan lập pháp hàng đầu nước này đã xem xét dự thảo sửa đổi luật cờ vào thứ Bảy, trong đó "treo cờ quốc kỳ ngược" sẽ bị gọi là "làm tổn hại phẩm giá" của lá cờ, Tân Hoa xã cho biết.

Bản sửa đổi cũng cấm “xả rác” và nói rằng các lá cờ được sử dụng trong các sự kiện đại chúng phải được xử lý “một cách thích hợp”. Việc sử dụng lá cờ trên internet cũng sẽ được quy định.

Trước đây luật định nghĩa sự xúc phạm là “công khai và cố ý đốt, cắt xén, nguệch ngoạc, làm ô uế hoặc giẫm đạp lên” lá cờ. Những người bị kết tội vi phạm pháp luật có thể bị bỏ tù đến ba năm.

Tân Hoa xã cũng cho biết sửa đổi được thiết kế để tăng việc sử dụng lá cờ và thúc đẩy giáo dục về nó.

NPC cũng đang xem xét sửa đổi luật về quốc huy để cấm sử dụng vì mục đích thương mại.

Mo Jihong, Phó Trưởng ban Nghiên cứu Hiến pháp của Hiệp hội Luật Trung Quốc cho biết: “Dự thảo sửa đổi nâng cao tính thẩm quyền và nghiêm túc của việc sử dụng quốc kỳ và quốc huy."

Một sửa đổi khác trong luật quốc kỳ đó là lá cờ nên được treo ở nửa cột khi "sự kiện sức khỏe cộng đồng" gây ra thương vong đáng kể và các cơ quan của Đảng Cộng sản và các tổ chức của khác phải treo cờ.

Nó cũng khuyến khích các thư viện, bảo tàng, phòng trưng bày và các cơ sở văn hóa công cộng khác giương cao lá cờ vào những ngày mở cửa.

Bản sửa đổi cũng nói rằng các trường học phải đưa lá cờ vào như một phần quan trọng của các lớp học giáo dục lòng yêu nước.

Các thay đổi cũng sẽ được áp dụng ở Hong Kong, nơi luật quốc kỳ đã được đưa vào như một phụ lục của Luật cơ bản, hiến pháp nhỏ của thành phố, kể từ năm 1997.

Nhiều người đã bị bắt và buộc tội xúc phạm lá cờ trong các cuộc biểu tình chống chính phủ ở thành phố Hong Kong năm ngoái, và một thành viên của Hội đồng Lập pháp, Cheng Chung-tai, đã bị phạt 5.000 đô la Hồng Kông vào năm 2017 vì treo ngược lá cờ.

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã chọn cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ khi thành lập năm 1949 và ban hành Luật Quốc kỳ năm 1990.

Xem thêm

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

(CLO) Vua Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV của Vương quốc Tooro thuộc Uganda, người từng trở thành nhà vua trẻ nhất thế giới ở thời điểm tại vị khi lên ngôi lúc mới 3 tuổi, đã qua đời ở tuổi 34.

Cơ quan di trú Mỹ siết giấy phép thực tập của sinh viên quốc tế

Cơ quan di trú Mỹ siết giấy phép thực tập của sinh viên quốc tế

(CLO) Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đang tăng kiểm soát việc cấp một số loại giấy phép thực tập cho sinh viên quốc tế tại Mỹ, đồng thời cảnh báo các trường đại học có thể mất quyền tiếp nhận sinh viên nước ngoài nếu không tuân thủ quy định.

Ba nhà báo kiện Bộ Chiến tranh Mỹ vì bị sa thải

Ba nhà báo kiện Bộ Chiến tranh Mỹ vì bị sa thải

(CLO) Ba nhà báo của Stars and Stripes, tờ báo dành cho quân nhân Mỹ, đã kiện Bộ Chiến tranh Mỹ, cáo buộc việc họ bị sa thải là một phần trong nỗ lực làm suy yếu tính độc lập của tờ báo.

Cỡ chữ bài viết: