Trung Quốc thả 10 lính Ấn Độ sau 3 ngày bắt giữ

(CLO) Trung Quốc đã thả 10 nhân viên quân đội Ấn Độ, trong đó có 4 sĩ quan, những người bị bắt giữ trong vụ xung đột hôm thứ Hai (15/6), Sputniknews đưa tin.
Trung Quốc vừa thả 10 nhân viên Ấn Độ sau 3 ngày bắt giữ sau cuộc xung đột hôm thứ Hai - Ảnh: Reuters

Trung Quốc vừa thả 10 nhân viên Ấn Độ sau 3 ngày bắt giữ sau cuộc xung đột hôm thứ Hai - Ảnh: Reuters

Các nguồn tin cho biết, các nhân viên Ấn Độ đã được phóng thích vào khoảng 5h30 chiều giờ địa phương vào hôm qua, sau hai ngày đàm phán ở cấp Thiếu tướng giữa hai quốc gia tại Thung lũng Galvan.

"Tất cả các nhân viên trở về mà không ai bị thương", nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ cho biết.

Sau đó vào buổi tối, Quân đội Ấn Độ đã ra tuyên bố rằng “không có binh sĩ Ấn Độ nào mất tích trong vụ xung đột”.

Theo các nguồn tin, nhóm nhân viên Ấn Độ gồm hai chuyên gia, hai sĩ quan và sáu binh sĩ, đã bị giam giữ sau một cuộc đụng độ đêm thứ Hai tại Patrol Point 14 ở Thung lũng Galvan, sau khi 20 binh sĩ Ấn Độ bị giết và khoảng 100 người bị thương.

Các cuộc đàm phán cấp quân sự kể từ sáng thứ Tư đã xoay quanh việc giải phóng nhân sự, trong khi hai nước thảo luận về việc giữ an ninh tại địa điểm tranh chấp, giờ đã "bình tĩnh" hơn so với những ngày trước, theo các nguồn tin.

Trước đó vào hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với lãnh thổ tranh chấp ở Thung lũng Galvan ở Ladakh và cảnh báo Ấn Độ phớt lờ những gì Bắc Kinh tuyên bố là "ý chí vững chắc" của họ.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava khẳng định rằng phía Trung Quốc "đưa ra những tuyên bố cường điệu và không thể thực hiện được", và nói rằng cả hai bên đã đồng ý về việc thực hiện chân thành những hiểu biết đạt được giữa các chỉ huy cấp cao vào ngày 6/6. Srivastava kêu gọi Bắc Kinh xử lý tình huống có trách nhiệm.

Ấn Độ và Trung Quốc đã ở trong tình trạng căng thẳng biên giới kể từ tuần cuối tháng Tư ở cả Thung lũng Galwan và Pangong Tso.

Bắc Kinh phản đối việc phát triển cơ sở hạ tầng của New Delhi dọc theo Đường kiểm soát thực tế và tình hình leo thang, đỉnh điểm là những vụ xung đột dẫn đến có người chết hôm thứ Hai.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: