Trung Quốc thiết kế riêng bộ đồ vũ trụ cho sứ mệnh Mặt trăng 2030

(CLO) Trung Quốc đã đạt được một bước tiến quan trọng trong kế hoạch đầy tham vọng đưa phi hành gia lên Mặt Trăng vào năm 2030, khi nước này vừa tiết lộ bộ đồ phi hành gia đặc biệt dành cho sứ mệnh lịch sử này.

Bộ đồ màu đỏ trắng mới mà Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) ra mắt vào cuối tuần qua được thiết kế để chịu được các điều kiện khắc nghiệt trên Mặt Trăng, bao gồm nhiệt độ cực đoan, bức xạ, và bụi, trong khi vẫn cho phép phi hành gia thực hiện các hoạt động linh hoạt trên bề mặt Mặt trăng.

Theo đoạn video được đài truyền hình nhà nước CCTV đăng tải, bộ đồ được trang bị camera tầm xa và tầm gần tích hợp, bảng điều khiển và tấm che mũ bảo hiểm chống chói. Các phi hành gia nổi tiếng của Trung Quốc như Zhai Zhigang và Wang Yaping đã trình diễn bộ đồ, họ có thể linh hoạt uốn cong và trèo thang.

trung quoc thiet ke rieng bo do vu tru cho su menh mat trang 2030 hinh 1

Lễ công bố bộ đồ vụ trụ cho sứ mệnh Mặt trăng của Trung Quốc.

Công nghệ mới này đã thu hút sự chú ý của quốc tế. CEO Elon Musk của SpaceX đã chia sẻ trên nền tảng X, chỉ trích sự chậm trễ của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) trong việc thúc đẩy chương trình không gian quốc gia Mỹ. Musk đề cập đến cách Trung Quốc đã đẩy nhanh chương trình không gian của mình, trong khi các quy trình giấy tờ phức tạp ở Mỹ đang kìm hãm sự phát triển.

Việc Trung Quốc công bố bộ đồ vũ trụ cho sứ mệnh Mặt trăng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực khẳng định vị thế của quốc gia này trong cuộc đua không gian toàn cầu. Không gian đang trở thành một lĩnh vực không chỉ mang lại lợi ích khoa học mà còn đóng vai trò chiến lược về tài nguyên và an ninh quốc gia. Trung Quốc đã cho thấy sự quyết tâm trong việc thúc đẩy chương trình không gian của mình với hàng loạt robot, bao gồm cả việc thu thập mẫu vật từ Mặt trăng vào đầu năm nay.

Trong bối cảnh này, Trung Quốc tuyên bố mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt trăng vào năm 2030, có thể trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ thực hiện được thành tựu này. Mỹ hiện nay cũng đang lên kế hoạch đưa phi hành đoàn trở lại Mặt trăng trong thập kỷ này, dù sứ mệnh Artemis gặp phải những khó khăn.

Bộ đồ phi hành gia mới của Trung Quốc được thiết kế riêng để đối phó với điều kiện khắc nghiệt trên Mặt Trăng, khác biệt hoàn toàn so với những bộ đồ hiện đang được sử dụng cho các chuyến đi bộ ngoài không gian tại trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc.

Cuộc chạy đua về công nghệ vụ trụ giữa Trung Quốc và Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của không gian trong chiến lược toàn cầu, khi cả hai quốc gia đều tìm cách tận dụng tài nguyên và củng cố lợi thế về mặt công nghệ, quân sự và kinh tế trong cuộc đua không gian mới.

Hà Trang (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: