Trung Quốc thông qua Kế hoạch 5 năm, thúc đẩy hồi phục sau đại dịch

(CLO) Trung Quốc vừa thông qua các đề xuất xây dựng Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025), để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hậu đại dịch và các mục tiêu dài hạn đến năm 2035, Tân Hoa Xã đưa tin.
Công nhân lắp ráp xe tại một nhà máy của Công ty TNHH First Automotive Works (FAW) Group ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc, ngày 23 tháng 9 năm 2020 - Ảnh: Tân Hoa xã / Zhang Nan

Công nhân lắp ráp xe tại một nhà máy của Công ty TNHH First Automotive Works (FAW) Group ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc, ngày 23 tháng 9 năm 2020 - Ảnh: Tân Hoa xã / Zhang Nan

Các đề xuất kế hoạch phát triển mới của Trung Quốc, trong đó nhấn mạnh đến sự đổi mới, nhu cầu trong nước, chất lượng phát triển và mở cửa mạnh mẽ đối với các nước, sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển hơn và mang lại sự thịnh vượng chung cho thế giới, theo các học giả và chính trị gia tại Hội nghị Hiểu về Trung Quốc kết thúc hôm Chủ nhật (22/11), tại Quảng Châu.

Cơ hội từ chính sách mở cửa mạnh mẽ hơn

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ giảm 4,4% trong năm nay trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất được công bố vào tháng 10.

Tại Hội nghị Tìm hiểu Trung Quốc, ông Martin Jacques, một học giả và nhà bình luận chính trị người Anh, cho biết đại dịch đang diễn ra có tác động lớn hơn nhiều đến thế giới, so với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Những người tham dự hội nghị cũng bày tỏ quan ngại về những vấn đề cơ cấu mà nền kinh tế thế giới đang đối mặt, và cách tiếp cận chống toàn cầu hóa của một số chính phủ trên thế giới.

Trong các đề xuất phát triển của mình, Trung Quốc nhấn mạnh sự mở cửa rộng rãi hơn và ở cấp độ cao hơn, điều này trái ngược với các luồng gió của chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương.

“Với tư cách là các nhà đầu tư đã cam kết, chúng tôi hoan nghênh chính sách mở cửa mạnh mẽ hơn đang diễn ra của Trung Quốc”, ông Merlin Swire, Chủ tịch Swire Pacific Limited cho biết, và đánh giá luật đầu tư nước ngoài mới của Trung Quốc có hiệu lực vào ngày 1/1/2021, tạo điều kiện cho đầu tư nước ngoài tiếp cận lớn hơn trong nhiều ngành công nghiệp hơn.

“Mặc dù đại dịch COVID-19 tiếp tục đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, nhưng tất cả chúng ta đều đã chứng kiến ​​khả năng phục hồi của Trung Quốc trong những thời điểm khó khăn này”, ông nói và đánh giá thêm rằng với tư cách là một động lực cho tăng trưởng kinh tế, sự phục hồi sau dịch của Trung Quốc sẽ rất quan trọng.

Ông Yun Mingqing thuộc Viện Chiến lược Đổi mới và Phát triển Trung Quốc cho biết, các công ty đa quốc gia sẽ có được nhiều cơ hội hơn trong quá trình mở cửa ở mức độ cao hơn của Trung Quốc và cần tăng cường hợp tác đôi bên cùng có lợi, để cùng tạo ra công nghệ mới, ngành công nghiệp mới và hình thức kinh doanh mới.

Quang cảnh của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc gia (Thượng Hải), địa điểm chính của Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc (CIIE) lần thứ ba, ngày 3/11/2020 - Ảnh: Wu Kai / Xinhua

Quang cảnh của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc gia (Thượng Hải), địa điểm chính của Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc (CIIE) lần thứ ba, ngày 3/11/2020 - Ảnh: Wu Kai / Xinhua

Tự tin và hợp tác

Nền kinh tế Trung Quốc giảm 6,8% trong quý đầu tiên của năm 2020, nhưng tăng 3,2% trong quý thứ hai và duy trì mức tăng trưởng ổn định 4,9% trong quý thứ ba, cho thấy "sự phục hồi hình chữ V”. Theo IMF, Trung Quốc dự kiến ​​sẽ là nền kinh tế lớn duy nhất trên toàn cầu tăng trưởng vào năm 2020.

Các hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Trung Quốc vẫn mở rộng trong 8 tháng liên tiếp, bằng chứng mới nhất cho thấy sự phục hồi kinh tế tiếp tục trong bối cảnh chính phủ áp dụng các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng.

Hiệu suất bán hàng phi thường được ghi nhận trong đợt mua sắm ngày 11 tháng 11 năm nay và Ngày Độc thân cho thấy tiềm năng tiêu thụ rất lớn của quốc gia đông dân nhất thế giới.

Chính phủ Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đã ngăn chặn hiệu quả đại dịch COVID-19, đưa sản xuất và đời sống trở lại bình thường, nhưng các nguyên tắc cơ bản duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định và lâu dài của đất nước vẫn không thay đổi. Trung Quốc có đầy đủ niềm tin và khả năng duy trì hoạt động kinh tế ổn định.

Sự tự tin được lặp lại bởi giới kinh doanh, những người tìm thấy cơ hội lớn trong mô hình phát triển mới của đất nước.

Nhà sản xuất máy in nổi tiếng Jolimark, công ty chuyên sản xuất các loại máy thông minh và chất lượng cao, chẳng hạn như máy in nghệ thuật cà phê thông minh và nghệ thuật vẽ móng, đang hướng đến người tiêu dùng trung lưu.

Công ty cho biết họ được khuyến khích rất nhiều bởi nỗ lực của Trung Quốc trong việc mở rộng nhu cầu nội địa và khai thác tiềm năng tiêu dùng khổng lồ của tầng lớp trung lưu.

Trước tình hình đó, Yohei Kono, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Quốc tế Nhật Bản tin tưởng, hai mục tiêu “mở rộng nhu cầu trong nước”“đổi mới khoa học và công nghệ” sẽ được đề xuất để thông qua.

Có thể nói, ngoài những mục tiêu rất cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển nền kinh tế sau đại dịch, một trong những điểm nổi bật trong kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc là các nhà làm chính sách hy vọng rằng, đất nước có thể trở nên ít phụ thuộc hơn vào thế giới bên ngoài, cả về công nghệ tiên tiến và là nguồn cung cấp nhu cầu cuối cùng.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: