Trung Quốc thử nghiệm động cơ không khí cho máy bay siêu âm

(CLO) Các nhà nghiên cứu ở tây nam Trung Quốc cho biết động cơ chạy bằng không khí của họ, được thúc đẩy bởi vụ nổ của nhiên liệu được kết hợp bởi hydro và cacbon (2 chất có sẵn trong nước và không khí), đã hoạt động ổn định trong chuyến bay thử nghiệm mô phỏng ở tốc độ siêu thanh.

Cách làm này có thể làm hỏng động cơ vì các vụ nổ sẽ giải phóng một lượng năng lượng khổng lồ một cách đột ngột, không thể kiểm soát.

trung quoc thu nghiem dong co khong khi cho may bay sieu am hinh 1

Concept mẫu tên lửa của Trung Quốc. Ảnh: Handout

Bài liên quan

Úc sẽ giúp Mỹ phát triển năng lực vũ khí siêu thanh?

Mỹ, Anh, Úc hợp tác về vũ khí siêu thanh trong hiệp ước AUKUS

Những ưu điển vượt trội của tên lửa siêu thanh của Nga

Máy bay phản lực siêu thanh mới sẽ bay từ Trung Quốc đến New York chỉ trong vòng 1 giờ

Nhưng nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Khí động học Trung Quốc ở Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên cho biết động cơ kích nổ quay của họ có thể cung cấp năng lượng cho một máy bay hoặc tên lửa với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh hoặc nhanh hơn bằng cách tạo ra hàng nghìn vụ nổ mỗi giây.

Những vụ nổ nhỏ này xảy ra trong một khe hẹp giữa hai bình kim loại chứa đầy hơi ethylene hoặc dầu hỏa. Sóng xung kích do vụ nổ gây ra truyền qua không gian tròn theo hình xoắn ốc, tạo ra một lực đẩy mạnh khi chúng rời khỏi động cơ.

Động cơ đã hoạt động ổn định trong chuyến bay thử nghiệm gần đây, “tạo ra ngọn lửa trong suốt, màu xanh nhạt”, tác giả chính Wang Chao cho biết trong một bài báo đăng trên Tạp chí Thử nghiệm Cơ học Chất lỏng bằng tiếng Trung.

Mô hình máy tính trong các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng động cơ kích nổ quay có thể đạt được hiệu suất nhiên liệu cao hơn 50% so với động cơ phản lực, trong đó nhiên liệu đốt cháy hoàn toàn dưới sự kiểm soát nhưng chậm hơn nhiều.

Nhiều động cơ kích nổ nguyên mẫu đã được chế tạo trong những thập kỷ gần đây nhưng phần lớn hoạt động không ổn định. Những chiếc đã hoạt động đều sử dụng hydro làm nhiên liệu. Nhưng để lưu trữ hydro lỏng, cần có một thùng nhiên liệu lớn với cơ sở làm mát phức tạp, điều không phù hợp với hầu hết các mục đích quân sự.

Nhiên liệu hydrocacbon rẻ hơn và an toàn hơn để xử lý, nhưng khó bắt lửa hơn. Ở tốc độ cao, khi không khí đi vào trở nên quá nóng, hydrocarbon có thể gây ra một vụ nổ sớm có thể làm nghẹt động cơ. Vì lý do đó, người ta thường tin rằng động cơ kích nổ quay không thể hoạt động ở vận tốc siêu thanh.

Động cơ mới của Trung Quốc đã được kích hoạt trong một cuộc thử nghiệm trên mặt đất mô phỏng một chuyến bay ở độ cao thấp với vận tốc March 5. Các sóng xung kích ban đầu tạo ra các vòng quay nhanh và gây ra nhiều vụ nổ hơn, một số trong số đó di chuyển theo hướng ngược lại với không khí đi vào.

Nhóm nghiên cứu đã thêm một thiết bị giữa cửa hút và buồng nổ để cố gắng ngăn chặn lực đối xung. Họ cũng phát hiện ra rằng động cơ cần nhiều không khí trong lành hơn so với quá trình đốt cháy bình thường để duy trì hoạt động ổn định.

Trung Quốc đã phát triển nhiều loại vũ khí siêu thanh được cho là có thể xuyên thủng hầu hết các hệ thống phòng không. Và các nhà chức trách vũ trụ cho biết họ đặt mục tiêu sẽ có một chiếc máy bay siêu thanh hoạt động vào năm 2035 có thể vận chuyển hành khách đến bất kỳ nơi nào trên hành tinh trong một hoặc hai giờ.

Trung Kiên (Theo SCMP)

Xem thêm

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

(CLO) Một máy bay chiến đấu của Thủy quân lục chiến Mỹ đã gặp nạn khi đâm vào khu vực đồi núi tại hạt Yakima, bang Washington vào chiều ngày 13/6, gây ra một vụ cháy rừng và buộc lực lượng chức năng phải sơ tán những người đang cắm trại gần hiện trường.

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

(CLO) Hàng nghìn người hâm mộ đổ xuống đường phố Midtown Manhattan (Mỹ) vào tối 13/6 để ăn mừng chức vô địch NBA lịch sử của đội New York Knicks, nhưng các màn ăn mừng nhanh chóng biến thành cảnh hỗn loạn khi một xe buýt chở khán giả World Cup bị đốt cháy.

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

(CLO) Trung Quốc đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học khi cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo được cho là không còn phù hợp, đồng thời mở thêm nhiều ngành học mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

(CLO) Tháng 5/2026, một báo cáo tổng hợp công bố trên tạp chí Current Obstetrics and Gynecology Reports tiếp tục cảnh báo về sự hiện diện của vi nhựa trong nhau thai, nước ối và nhiều mô của cơ thể người. Không còn là vấn đề ô nhiễm đơn thuần, vi nhựa đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gắn với xã hội tiêu dùng hiện đại.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

(CLO) Trung Quốc bày tỏ "hết sức bất bình" và phản đối mạnh mẽ sau khi Mỹ bổ sung nhiều doanh nghiệp lớn vào danh sách các công ty bị cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục bị đối xử không công bằng.

Rơi máy bay vận tải quân sự ở Ấn Độ, 5 người thiệt mạng

Rơi máy bay vận tải quân sự ở Ấn Độ, 5 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 5 quân nhân đã thiệt mạng sau khi một máy bay vận tải quân sự An-32 của Không quân Ấn Độ (IAF) gặp nạn và bốc cháy khi đang hạ cánh xuống căn cứ không quân tại thành phố Jorhat, bang Assam, đông bắc Ấn Độ, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 13/6.

Cỡ chữ bài viết: