Mỹ, Anh, Úc hợp tác về vũ khí siêu thanh trong hiệp ước AUKUS

Thứ tư, 06/04/2022 08:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ, Anh và Úc cho biết hôm thứ Ba (5/4) rằng họ sẽ bắt đầu hợp tác chung về vũ khí siêu thanh và "khả năng tác chiến điện tử", như một phần của hiệp ước liên minh AUKUS.

Ba nước cho biết, các sáng kiến chung sẽ thúc đẩy các nỗ lực hiện có nhằm tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực mà họ đã nhất trí khi thành lập hiệp ước phòng thủ mới vào tháng 9 năm ngoái.

my anh uc hop tac ve vu khi sieu thanh trong hiep uoc aukus hinh 1

Một tên lửa hành trình Tomahawk được bắn từ tàu chiến Mỹ. (Ảnh: AFP)

"Chúng tôi... hôm nay cam kết bắt đầu hợp tác ba bên mới về siêu thanh và phản siêu âm, khả năng tác chiến điện tử, cũng như mở rộng chia sẻ thông tin và hợp tác sâu sắc hơn về đổi mới quốc phòng", ba nước cho biết trong một tuyên bố chung.

Tuyên bố cho biết thêm: "Những sáng kiến này sẽ bổ sung vào những nỗ lực hiện có của chúng tôi nhằm tăng cường hợp tác về khả năng không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và các khả năng tác chiến dưới đáy biển”.

Nga, Trung Quốc, Mỹ và Triều Tiên đều đã phóng thử tên lửa siêu thanh gần đây. Nga còn cho biết họ đã sử dụng chúng lần đầu tiên trên thực địa trong cuộc chiến ở Ukraine.

Tên lửa siêu thanh, giống như tên lửa đạn đạo truyền thống có thể mang đầu đạn hạt nhân, có thể bay với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Trong khi tên lửa đạn đạo bay cao vào không gian theo hình vòng cung, thì vũ khí siêu thanh bay ở quỹ đạo thấp trong khí quyển, do đó có khả năng tiếp cận mục tiêu nhanh hơn. Điều quan trọng nữa, tên lửa siêu thanh có thể điều khiển được khiến nó khó bị theo dõi và phòng thủ tốt hơn nhiều.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS), Nga được coi là quốc gia tiên tiến nhất trong lĩnh vực siêu thanh, trong khi Trung Quốc cũng đang tích cực phát triển công nghệ này. CRS cho biết, Pháp, Đức, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản đều đang nghiên cứu về siêu thanh. Ngoài ra Iran, Israel và Hàn Quốc cũng đã tiến hành nghiên cứu cơ bản về công nghệ này.

Mỹ, Anh và Úc đã khởi động hiệp ước an ninh mang tính bước ngoặt của họ vào tháng 9 năm ngoái, dẫn đến sự việc Úc hủy bỏ thỏa thuận tàu ngầm trị giá hàng tỷ USD với Pháp khiến Paris tức giận. Hiệp ước, gọi là AUKUS, sẽ cho phép 3 quốc gia đồng minh nói trên chia sẻ các công nghệ quốc phòng tiên tiến với nhau.

Bùi Huy (theo AFP)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h