Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn và Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha, Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Binh cho rằng các hành vi như lừa đảo trực tuyến, giam giữ trái phép và các loại tội phạm xuyên quốc gia liên quan đang “gây trở ngại nghiêm trọng” cho việc tăng cường hợp tác song phương.
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 17/1, ông Vương nhấn mạnh những vụ việc công dân Trung Quốc mất tích hoặc biến mất tại Campuchia gần đây đã thu hút sự quan tâm sát sao từ phía Trung Quốc.
Ông Vương nói rằng việc các vụ việc như vậy xảy ra thường xuyên đi ngược lại “tình hữu nghị truyền thống” giữa Trung Quốc và Campuchia, đồng thời kêu gọi Campuchia tiếp tục hành động quyết liệt hơn.
Trước đó, Chen Zhi, người sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Prince Group, đã bị dẫn độ về Trung Quốc trong một chiến dịch phối hợp giữa hai nước. Chen Zhi bị cáo buộc liên quan đến hàng loạt hoạt động bất hợp pháp, bao gồm mở sòng bạc, lừa đảo, các hoạt động phi pháp khác và che giấu tiền thu được từ tội phạm. Theo tài liệu tòa án, Trung Quốc đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để điều tra hoạt động kinh doanh của Chen từ năm 2020.
Vụ bắt giữ diễn ra sau nhiều tháng hợp tác giữa chính quyền Trung Quốc và Campuchia, nằm trong nỗ lực rộng lớn hơn của khu vực nhằm triệt phá các mạng lưới lừa đảo.
Trước đó, Mỹ và Singapore cũng đã có các biện pháp nhằm vào đế chế kinh doanh của Chen, bao gồm đóng băng tài sản và áp đặt trừng phạt. Năm ngoái, các công tố viên Mỹ đã tịch thu khoảng 15 tỷ USD bitcoin bị cho là có liên quan đến Chen và Ngân hàng Prince do ông thành lập.
Giới chức Campuchia khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch chống lừa đảo. Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn cùng Phó Thủ tướng Sun Chanthol đều tuyên bố lập trường cứng rắn. Phát biểu hôm 16/1, ông Sun Chanthol nói đây “chỉ là bước đầu tiên” và nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ Campuchia trong việc trấn áp tội phạm mạng là không thay đổi. Ông cho rằng lừa đảo trực tuyến đã làm tổn hại đến danh tiếng và hình ảnh quốc gia của Campuchia.
Theo Ủy ban chống lừa đảo của Campuchia, trong 6 tháng qua, lực lượng chức năng đã đột kích 118 địa điểm bị nghi liên quan đến lừa đảo và bắt giữ khoảng 5.000 người.
Những năm gần đây, Trung Quốc cũng tăng cường trấn áp các vụ lừa đảo qua điện thoại và trực tuyến, ban đầu tập trung vào miền bắc Myanmar. Khi nhiều băng nhóm tại khu vực này bị triệt phá hoặc di dời, trọng tâm được chuyển sang Campuchia, nơi các hoạt động lừa đảo phát triển mạnh.