Trung Quốc tổ chức lễ đón trọng thể Tổng thống Mỹ Donald Trump

(CLO) Sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nồng nhiệt chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân Dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Buổi lễ đón tiếp được tổ chức trọng thể với sự xuất hiện của đội quân danh dự, quân nhạc và hàng trăm em nhỏ vẫy cờ hoa rực rỡ.

21 tiếng đại bác chào mừng vang lên giữa quảng trường cùng giai điệu quốc ca Mỹ đã đánh dấu sự khởi đầu cho một chương mới trong quan hệ ngoại giao giữa hai cường quốc.

Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân Dân ở thủ đô Bắc Kinh. Video: SCMP

Ngay trước khi bước vào cuộc hội đàm chính thức, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết. Ông nhấn mạnh rằng mối quan hệ ổn định giữa hai quốc gia là một phước lành cho toàn thế giới. Trong phát biểu của mình, nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định: “Hợp tác mang lại lợi ích cho cả hai bên, trong khi đối đầu sẽ gây hại cho cả hai. Chúng ta nên là đối tác chứ không phải là đối thủ”.

Ông Tập cũng bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp ông Trump trong chuyến công du đầu tiên tới Trung Quốc kể từ năm 2017 và mong muốn năm 2026 sẽ trở thành một năm lịch sử, đặt nền móng cho tương lai của quan hệ song phương.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đặt ra những câu hỏi mang tính thời đại cho cả hai nhà lãnh đạo về việc liệu hai quốc gia có thể cùng nhau nỗ lực để giải quyết các thách thức toàn cầu và mang lại sự ổn định lớn hơn cho thế giới hay không. Ông cho rằng những lợi ích chung giữa Trung Quốc và Mỹ luôn quan trọng hơn những điểm khác biệt, và sự thành công của quốc gia này chính là cơ hội dành cho quốc gia kia.

Về phía mình, Tổng thống Donald Trump đã dành nhiều lời khen ngợi cho sự đón tiếp nồng hậu của nước chủ nhà và khẳng định giữa ông và Chủ tịch Tập Cận Bình luôn duy trì một mối quan hệ tuyệt vời.

Lãnh đạo hai nước bắt đầu tiến hành đàm phán. Video: WH

Ông Trump tin tưởng rằng mối liên kết này sẽ trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết và cả hai sẽ có một tương lai rạng rỡ phía trước. Trước báo giới, Tổng thống Mỹ không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với người đồng cấp: “Ngài là một nhà lãnh đạo vĩ đại, tôi nói điều đó với tất cả mọi người. Đôi khi có người không thích tôi nói vậy, nhưng tôi vẫn cứ nói vì đó là sự thật”.

Tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm lần này là một phái đoàn gồm nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu từ các tập đoàn lớn như Meta, Tesla, BlackRock, Mastercard và Visa. Tổng thống Trump tự hào giới thiệu phái đoàn của mình là những doanh nhân vĩ đại và giỏi nhất thế giới.

Ông khẳng định sự hiện diện của họ nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với Trung Quốc và họ rất mong đợi vào các cơ hội giao thương và đầu tư dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.

Mặc dù bầu không khí của hội nghị diễn ra khá tích cực, nhưng thực tế quan hệ thương mại giữa hai nước vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản. Chương trình nghị sự của cuộc hội đàm dự kiến sẽ bao gồm những vấn đề hóc búa như thương mại, Đài Loan, vấn đề Iran và nguồn cung đất hiếm.

Các doanh nghiệp Mỹ đang hy vọng hội nghị lần này sẽ tạo ra đủ thiện chí chính trị để giúp họ giải quyết các vướng mắc về quy định pháp lý, tiếp cận thị trường và mở khóa các cơ hội đầu tư tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Xem thêm

Công ty Úc hủy kế hoạch xây Tháp Trump

Công ty Úc hủy kế hoạch xây Tháp Trump

(CLO) Kế hoạch xây dựng tòa nhà chọc trời mang thương hiệu Trump đầu tiên tại Úc đã bị hủy chỉ 3 tháng sau khi công bố, khi chủ đầu tư cho rằng thương hiệu Trump không còn phù hợp với người dân nước này.

Thủ tướng Anh bác khả năng từ chức

Thủ tướng Anh bác khả năng từ chức

(CLO) Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố ông sẽ không từ chức, trong bối cảnh ngày càng nhiều nghị sĩ Đảng Lao động kêu gọi ông công bố lộ trình rời vị trí lãnh đạo sau kết quả bầu cử địa phương thất vọng.

Nga phóng hơn 200 UAV vào Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn hết hạn

Nga phóng hơn 200 UAV vào Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn hết hạn

(CLO) Ukraine cho biết Nga mở đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian hết hiệu lực, trong khi Nga cho rằng Ukraine đã vi phạm lệnh ngừng bắn hàng chục nghìn lần trong thời gian thỏa thuận có hiệu lực.

Cỡ chữ bài viết: