Trung Quốc và Ấn Độ đều đang tăng cường lực lượng ở biên giới

Thứ bảy, 20/06/2020 07:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đều đang bổ sung lực lượng của họ mình dọc theo biên giới tranh chấp giữa hai bên, nhưng những chiếc lều cắm trại- thứ được coi là 'ngòi nổ' cho các cuộc đụng độ gần đây dường như đã bị xóa bỏ, theo hình ảnh vệ tinh mới nhất tại khu vực này.

Hình ảnh vệ tinh được chụp vào thứ ba dường như cho thấy Ấn Độ và Trung Quốc đang củng cố lực lượng của họ dọc theo một biên giới tranh chấp. Ảnh: AFP

Hình ảnh vệ tinh được chụp vào thứ ba dường như cho thấy Ấn Độ và Trung Quốc đang củng cố lực lượng của họ dọc theo một biên giới tranh chấp. Ảnh: AFP

"Có một bằng chứng đáng tin cậy cho thấy rằng cả Trung Quốc và Ấn Độ đã củng cố đáng kể lực lượng của họ tại biên giới" , Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) cho biết hôm thứ Năm.

Nhận định này dựa trên các bức ảnh vệ tinh của thung lũng Galwan River được chụp bởi công ty chuyên chụp hình ảnh Trái đất Planet Labs vào thứ Ba.

Các ảnh chụp vệ tinh cho thấy nhiều cấu trúc gần với Đường kiểm soát thực tế (LAC), theo đó những chiếc lều của Trung Quốc - thứ gây ra cuộc đụng độ chết người ở biên giới phía Tây dãy núi Himalaya kể từ năm 1967, đã bị dỡ bỏ, trong khi một số vị trí ở phía bên kia biên giới của Ấn Độ cũng được gỡ bỏ.

Hoạt động của quân đội hai bên dường như cũng được tăng cường. Một vị trí tạm thời bao gồm 30-40 xe có thể đã được thiết lập ở phía Ấn Độ, trong khi một nhóm khoảng 100 xe tải có thể được nhìn thấy ở phía Trung Quốc, theo báo cáo của Reuters.

Tuy nhiên, thông tin Ấn Độ tuyên bố rằng 10.000 quân từ Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã vượt qua LAC và đang chiếm giữ vùng lãnh thổ "không thể tranh cãi" của Ấn Độ dường như là không có căn cứ.

Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế cho biết họ tin rằng PLA đã tăng lực lượng biên giới ở Aksai Chin từ 1.000 lên đến 1.500 quân, tương ứng khoảng 500 đến 600 quân ở ba đại đội vào những thời điểm bình thường.

Trung Quốc cũng đã huy động các lực lượng chiến đấu khác, có lẽ từ Sư đoàn cơ giới số 6 của Quân đội PLA có trụ sở ở phía nam Tân Cương, để củng cố vị trí của mình, mặc dù những vị trí này nằm cách xa biên giới hơn.

Một báo cáo của Reuters dẫn lời Jeffrey Lewis, Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở Mỹ, cho biết khi so sánh các hình ảnh được chụp vào ngày 9/6 và 16/6, ông nhận thấy có vẻ như Trung Quốc đang xây dựng đường trong thung lũng và điều này có thể làm hỏng dòng sông đang chảy ở phía họ.

Một báo cáo được công bố trên trang web Chiến lược của Viện Chiến lược Úc hôm thứ Năm cho biết, cũng như việc xây dựng tại thung lũng Galwan, các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy "một sự thay đổi đáng kể đối với hiện trạng dọc biên giới Ấn Độ - Trung Quốc có nguy cơ làm leo thang căng thẳng" tại Suối nước nóng và Hồ Pangong, hai điểm nóng xung đột khác.

Quân đội từ hai quốc gia đông dân nhất thế giới đã xảy ra xung đột vào thứ Hai dọc theo một sườn núi khô cằn nằm cao 4.300 mét (14.100 feet) trên mực nước biển ngăn cách Ladakh do Ấn Độ kiểm soát và Aksai Chin do Trung Quốc kiểm soát.

Các cuộc đụng độ đã xảy ra mặc dù các quan chức quân sự cấp cao của hai bên trước đó đã đồng ý rút lui khỏi LAC.

Truyền thông Ấn Độ cho biết cuộc giao tranh bắt đầu khi binh lính Ấn Độ đốt cháy hai lều PLA vẫn ở tiền tuyến sau khi thỏa thuận rút quân. Trung Quốc cho biết quân đội Ấn Độ đã vượt qua LAC và tấn công binh lính và sĩ quan của họ khi họ cố gắng đàm phán.

Cuộc xung đột sau đó đã dẫn đến cái chết của ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ, New Delhi cho biết. Bắc Kinh cho biết họ cũng chịu thương vong nhưng không nói rõ.

Bộ trưởng ngoại giao của hai nước đã nói chuyện qua điện thoại vào thứ Tư và đồng ý giải quyết vấn đề một cách hòa bình.

Mai Bùi

Tin khác

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h
Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h