Trung Quốc và Liên minh châu Âu nhất trí 'cân bằng' lại mối quan hệ thương mại

(CLO) Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về việc cân bằng lại mối quan hệ thương mại tại Hội nghị thượng đỉnh giữa hai bên vào hôm 7/12.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết Trung Quốc và EU có lợi ích chung trong mối quan hệ ổn định và mang tính xây dựng dựa trên sự tôn trọng trật tự theo luật lệ quốc tế. “Chúng ta cần làm cho mối quan hệ thương mại và kinh tế của hai bên trở nên cân bằng hơn”, ông nói.

trung quoc va lien minh chau au nhat tri can bang lai moi quan he thuong mai hinh 1

Ảnh: Reuters

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết các bên đã thảo luận về nguyên nhân sâu xa của sự mất cân bằng thương mại, từ việc thiếu khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc đến tình trạng dư thừa công suất trong sản xuất của Trung Quốc.

EU cho biết thâm hụt thương mại gần 400 tỷ euro (431,7 tỷ USD) với Trung Quốc phản ánh những hạn chế đối với các doanh nghiệp EU hoạt động ở quốc gia này.

Kể từ khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế do đại dịch Covid-19 trong năm nay, một số ủy viên EU đã đến thăm Bắc Kinh, bao gồm cả các quan chức thương mại và khí hậu. Những vấn đề cốt lõi trong mối quan hệ vẫn tồn tại nhưng tiến bộ về các vấn đề kỹ thuật vẫn còn hạn chế.

Nhà phân tích địa chính trị Sebastian Contin, người chuyên về quan hệ giữa EU và Trung Quốc, cũng nêu quan điểm Trung Quốc và khối EU cần hợp tác cùng nhau để giải quyết những thách thức và một số lỗ hổng chung, đặc biệt là nền kinh tế.

Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với 27 quốc gia EU trên phương diện kinh tế và thương mại cũng như khoa học và công nghệ, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, ông Tập đã kêu gọi EU “loại bỏ mọi hình thức can thiệp” vào mối quan hệ song phương trong các cuộc đàm phán tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, theo đó cả hai bên cần phát triển “nhận thức đúng đắn” về nhau và khuyến khích sự hiểu biết, tin tưởng lẫn nhau.

Noah Barkin, thành viên cao cấp của Quỹ Marshall Đức, cho biết Hội nghị thượng đỉnh chủ yếu nhằm quản lý sự khác biệt và ngăn chặn việc Trung Quốc - EU rơi vào tình trạng đối đầu.

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: