Trung Quốc và Mỹ cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận đình chiến thương mại

(CLO) Sau Mỹ, đến lượt Trung Quốc vừa lên tiếng cáo buộc đối phương "vi phạm nghiêm trọng" thỏa thuận đình chiến thương mại đạt được giữa hai bên.

Theo thỏa thuận đạt được tại Geneva đầu tháng 5, Trung Quốc và Mỹ nhất trí tạm thời dỡ bỏ một phần thuế quan trả đũa – vốn đã leo thang tới 145% – nhằm khởi động lại dòng chảy đất hiếm và nam châm từ Trung Quốc sang Mỹ.

Screenshot 2025-06-02 155825
Ảnh minh họa: GI

Tuy nhiên, hôm thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Bắc Kinh đã "hoàn toàn vi phạm" thỏa thuận, trong bối cảnh các quan chức bày tỏ thất vọng vì tiến độ xuất khẩu đất hiếm từ Trung Quốc kể từ sau ngày 12/5 là quá chậm.

Đáp lại, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày thứ Hai khẳng định họ vẫn tuân thủ cam kết Geneva, đồng thời chỉ trích Washington đã đưa ra “nhiều biện pháp phân biệt đối xử và hạn chế” trong những tuần gần đây, làm suy yếu thỏa thuận và xâm hại “quyền lợi hợp pháp” của Trung Quốc.

"Nếu Hoa Kỳ tiếp tục đơn phương hành động và làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc, chúng tôi sẽ có những biện pháp đáp trả mạnh mẽ và kiên quyết", Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh.

Các biện pháp mà Trung Quốc viện dẫn bao gồm cảnh báo của Hoa Kỳ về việc hạn chế sử dụng chip Huawei, cấm bán phần mềm thiết kế chip cho doanh nghiệp Trung Quốc, cũng như việc hủy thị thực đối với sinh viên Trung Quốc.

Mỹ tin rằng thỏa thuận ngày 12/5 sẽ dẫn đến việc gỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu đất hiếm mà Trung Quốc áp đặt từ đầu tháng 4. Tuy nhiên, quá trình cấp phép xuất khẩu vẫn diễn ra chậm chạp, gây lo ngại tại Washington – nơi Tổng thống Trump được cho là đang theo dõi sát sao.

Một nguồn tin cho biết Trung Quốc đã cấp phép cho một số lô hàng đất hiếm sang Hoa Kỳ, đồng thời đổ lỗi cho các thủ tục hành chính là nguyên nhân khiến quá trình bị chậm lại. Động thái này, theo nguồn tin, nhằm ngăn chặn sự đổ vỡ hoàn toàn của thỏa thuận đình chiến.

Căng thẳng thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc đã tác động mạnh đến thị trường châu Á: Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 0,8%, Nikkei 225 của Nhật Bản mất 1,3%, trong khi đồng nhân dân tệ ngoài khơi giảm 0,1% còn 7,21 đổi một đô la Mỹ. Thị trường chứng khoán đại lục Trung Quốc nghỉ lễ nên không giao dịch.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: