Trung Quốc và Nga nối lại hợp tác hải dương học sau 5 năm

(CLO) Lần đầu tiên sau 5 năm gián đoạn vì đại dịch, Trung Quốc và Nga đã cùng thực hiện một chuyến thám hiểm hải dương học nhằm nghiên cứu sâu hơn về sự tiến hóa của đại dương và các tác nhân gây ra biến đổi khí hậu toàn cầu.

Chuyến đi đánh dấu sự nối lại hợp tác khoa học biển giữa hai quốc gia, trong bối cảnh cả Trung Quốc và Nga đang đẩy mạnh hiện diện tại các vùng biển chiến lược như Bắc Cực.

Theo Viện Hải dương học Đầu tiên của Trung Quốc (FIO), con tàu nghiên cứu Akademik MA Lavrentyev đã rời cảng Vladivostok vào ngày 22/7 với 25 nhà khoa học Trung – Nga. Đây là chuyến thám hiểm chung lần thứ 9 giữa hai nước, nhưng là chuyến đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát.

Cuộc khảo sát do FIO phối hợp với Viện Hải dương học Thái Bình Dương (POI) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga tổ chức, dự kiến kéo dài 45 ngày, tập trung vào khảo sát môi trường Biển Bering và vùng Tây Bắc Thái Bình Dương.

untitled(6).png
25 nhà nghiên cứu từ Trung Quốc và Nga đã lên đường trên một tàu nghiên cứu của Nga, chuyến thám hiểm chung đầu tiên kể từ đại dịch, ngày 22/7. Ảnh: Tân Hoa Xã

Các nhà khoa học sẽ nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái biển sâu, đặc biệt trong giai đoạn 126.000 năm qua – thời kỳ Kỷ Đệ Tứ muộn. Ngoài ra, nghiên cứu sẽ tập trung vào chu trình trầm tích từ đất liền ra biển, giúp tái tạo quá trình tiến hóa của khí hậu và đại dương nhằm đưa ra các dự báo chính xác hơn cho tương lai.

Quyền Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Vladivostok, ông Vương Quân, gọi đây là "một chương mới trong hợp tác nghiên cứu biển song phương", cho rằng chuyến thám hiểm thể hiện cam kết chung giữa hai nước trong việc giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu.

Cùng quan điểm, Giám đốc POI Denis Makarov cho biết nghiên cứu này sẽ hỗ trợ dự báo tác động của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái biển, nghề cá và giao thông vận tải.

untitled(7).png
Nhiệm vụ chung trên tàu khoa học Akademik MA Lavrentyev dự kiến kéo dài 45 ngày. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tính từ năm 2010 đến nay, đã có khoảng 110 nhà khoa học Trung Quốc tham gia các sứ mệnh nghiên cứu chung. Phạm vi khảo sát đã mở rộng từ Biển Nhật Bản, Biển Okhotsk và Biển Bering sang cả các vùng biển Bắc Cực như Chukchi, Đông Siberia, Laptev và Kara.

Ngoài các chuyến khảo sát biển, Trung Quốc và Nga còn hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực khoa học đại dương. Năm 2009, Hội nghị khoa học biển Trung–Nga đầu tiên được tổ chức tại Thanh Đảo với sự tham gia của hơn 120 nhà khoa học từ 25 viện nghiên cứu.

Năm 2017, hai bên thành lập một trung tâm nghiên cứu chung về hải dương học và khí hậu. Gần đây, vào năm 2023, Trung – Nga đã đồng ý thành lập tiểu ban hợp tác về Tuyến đường biển phía Bắc – hành lang dài 5.600km nối Biển Barents với Eo biển Bering với mục tiêu tăng cường vận tải hàng hải Bắc Cực và phát triển năng lực tàu phá băng, đóng tàu cũng như đảm bảo an ninh hàng hải trong khu vực.

Bắc Kinh cũng đang xem xét hai tuyến hàng hải Bắc Cực khác: Tuyến đường Tây Bắc (qua Canada) và tuyến xuyên cực băng qua trung tâm Bắc Băng Dương. Trong Sách trắng năm 2018, Trung Quốc đã đề cập đến sáng kiến "Con đường tơ lụa Bắc Cực" như một phần mở rộng của Sáng kiến Vành đai và Con đường, với tham vọng tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên Bắc Cực và có tiếng nói lớn hơn trong việc quản lý khu vực này.

Song song với hợp tác nghiên cứu, Trung Quốc và Nga cũng đẩy mạnh phối hợp quốc phòng hàng hải. Tháng 10 năm ngoái, lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc lần đầu tiên tham gia tuần tra chung cùng Nga từ Bắc Thái Bình Dương lên Bắc Băng Dương. Đến tháng 3 năm nay, Trung Quốc tổ chức một cuộc tập trận hải quân chung với Nga và Iran ở Ấn Độ Dương, bao gồm mô phỏng tấn công mục tiêu, diễn tập cứu nạn và kiểm tra tàu tại chỗ.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: