Trung Quốc xác nhận ông Tập sẽ gặp ông Biden vào tuần tới

(CLO) Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã xác nhận vào thứ Sáu (11/11) rằng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden, cũng như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và một số lãnh đạo khác tại các hội nghị của G20 và APEC vào tuần tới.

Cuộc gặp được mong đợi

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đề cập đến kế hoạch hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, bất chấp báo chí Nhật Bản đưa tin nhà lãnh đạo nước này muốn gặp ông Tập tại Hội nghị Thượng đỉnh G20.

trung quoc xac nhan ong tap se gap ong biden vao tuan toi hinh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa xã

Tân Hoa xã đưa tin theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc rằng bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 và Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC, ông Tập sẽ có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Senegal Macky Sall, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez và một số nhà lãnh đạo khác.

Chuyến đi tới Bali, Indonesia dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ khi ông được bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chuyến đi của ông sẽ bắt đầu vào thứ Hai tuần tới.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng thông báo ông Tập sẽ thăm Thái Lan để tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) bắt đầu vào thứ Năm tuần sau, một ngày sau khi hội nghị G20 kết thúc.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu vừa rồi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên, cho biết Trung Quốc ủng hộ mục tiêu của hội nghị G20 là thúc đẩy sự phục hồi toàn cầu sau đại dịch COVID-19.

Về kỳ vọng của Trung Quốc trong cuộc gặp với Tổng thống Biden, ông Triệu Lập Kiên cho biết Bắc Kinh “ủng hộ cách thức chung sống hài hòa giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của chúng tôi”.

Ông nói thêm: “Mỹ nên đi cùng hướng với Trung Quốc, giải quyết đúng đắn sự khác biệt, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, tránh hiểu lầm và đánh giá sai, thúc đẩy quan hệ Trung - Mỹ trở lại đúng hướng phát triển lành mạnh và ổn định”.

"Tránh hiểu lầm và nhận thức sai lầm”

Hôm thứ Năm vừa rồi, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng đã xác nhận rằng ông Biden và ông Tập sẽ gặp mặt trực tiếp vào thứ Hai tuần tới, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden bước vào Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2021.

trung quoc xac nhan ong tap se gap ong biden vao tuan toi hinh 2

Hội nghị Thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 16 tháng 11 năm 2022 tại Bali, Indonesia. Ảnh: AFP

Ông cho biết cả hai dự kiến sẽ nói về các vấn đề quan trọng như Đài Loan, Ukraine, Triều Tiên, nhân quyền và các hoạt động kinh tế của Trung Quốc. Và một trong những mục tiêu chính là "hiểu sâu hơn" về các ưu tiên và ý định của Trung Quốc, nhằm "tránh hiểu lầm và nhận thức sai lầm”.

Ông Sullivan cho biết cuộc gặp sẽ giúp tạo “nền tảng” trong quan hệ Mỹ - Trung, nhưng nói thêm rằng dự kiến sẽ không có đột phá lớn hay tuyên bố chung nào.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan vào tháng 8, điều mà Trung Quốc coi là vi phạm lớn đối với chủ quyền của mình.

Các biện pháp gần đây của Mỹ nhằm hạn chế khả năng tiếp cận các công nghệ tiên tiến của Trung Quốc cũng làm gia tăng căng thẳng. Mỹ đã cấm các công ty công nghệ lớn bán chip cho Trung Quốc và đang vận động các đồng minh châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương làm điều tương tự.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc không làm rõ liệu ông Tập sẽ gặp Tổng thống Pháp Macron trong hội nghị của G20 hay của APEC mà cả hai nhà lãnh đạo đều dự kiến sẽ tham dự. Trong khi đó, Nga đã xác nhận rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia.

Hoàng Anh (theo Tân Hoa xã, SCMP, AFP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: