Trung Quốc xem xét tăng tuổi nghỉ hưu trong bối cảnh già hóa dân số

(CLO) Quốc hội Trung Quốc đã đánh giá một kế hoạch chính thức về việc tăng độ tuổi nghỉ hưu nhằm giảm bớt áp lực kinh tế xuất phát từ tình trạng lực lượng lao động đang giảm sút.

Theo Tân Hoa Xã đưa tin, ngày 10/9 tại Bắc Kinh, các thành viên cấp cao của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (tức Quốc hội Trung Quốc) đã thảo luận về việc nâng tuổi nghỉ hưu trong bối cảnh nhiều lo ngại về vấn đề lao động và việc làm. 

"Việc Trung Quốc thích nghi với tình hình phát triển dân số bình thường mới là lựa chọn tất yếu", Mo Rong, Giám đốc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội và Lao động Trung Quốc chia sẻ với tờ Nhân dân Nhật báo.

Dự thảo sửa đổi luật điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu dự kiến ​​sẽ được công bố để lấy ý kiến ​​phản hồi của công chúng trong những tuần tới.

Trước đó vào tháng 7, chính quyền Trung Quốc tuyên bố sẽ dần nâng tuổi nghỉ hưu của đất nước. Tuổi nghỉ hưu hiện nay là 60 đối với nam giới, thấp hơn khoảng 6 tuổi so với hầu hết các nền kinh tế phát triển, trong khi đối với phụ nữ làm công việc văn phòng là 55 và 50 đối với phụ nữ làm việc trong nhà máy. 

Việc để người dân làm việc lâu hơn sẽ làm giảm bớt một số áp lực lên ngân sách lương hưu khi nhiều tỉnh của Trung Quốc đang phải vật lộn với thâm hụt lớn. 

Cải cách này được cho là cấp thiết khi tuổi thọ trung bình ở Trung Quốc tăng lên 78 vào năm 2021 từ khoảng 44 tuổi vào năm 1960, và dự kiến ​​sẽ vượt quá 80 tuổi vào năm 2050. 

Các cơ quan y tế quốc gia dự kiến ​​nhóm người từ 60 tuổi trở lên ở Trung Quốc sẽ tăng từ 280 triệu lên hơn 400 triệu vào năm 2035, bằng toàn bộ dân số hiện tại của Vương quốc Anh và Mỹ cộng lại. Mỗi người về hưu ở Trung Quốc hiện được hỗ trợ bởi sự đóng góp của 5 người lao động. 

Dữ liệu của Bộ Tài chính Trung Quốc cho thấy 11 trong số 31 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc đang thâm hụt ngân sách lương hưu. Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc dự kiến ​​hệ thống lương hưu sẽ cạn kiệt tiền vào năm 2035. 

Ngọc Ánh (theo Tân Hoa Xã, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: