Trung ương Đoàn có hai tân Bí thư

Chủ nhật, 17/10/2021 18:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ngày 17/10, bà Nguyễn Phạm Duy Trang và ông Nguyễn Minh Triết đã được bầu bổ sung tham gia Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Chiều 17/10, tại Hà Nội, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI tiến hành thảo luận và bầu bổ sung nhân sự Ban Bí thư Trung ương Đoàn, nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, kiện toàn UBKT Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội trung ương.

trung uong doan co hai tan bi thu hinh 1

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn (trái) chúc mừng hai tân Bí thư Nguyễn Phạm Duy Trang và Nguyễn Minh Triết

Hội nghị đã bầu bổ sung 2 tân Bí thư Trung ương Đoàn là bà Nguyễn Phạm Duy Trang và ông Nguyễn Minh Triết.

Hội nghị cũng tiến hành bầu bổ sung bầu 10 người vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI; bầu 5 người vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI; bầu bổ sung 2 người vào UBKT Trung ương Đoàn. Ông Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đoàn khóa XI.

Đồng thời, Hội nghị kiện toàn 2 người vào Hội đồng Đội Trung ương, kiện toàn bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khóa VIII.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang sinh năm 1982, có trình độ Thạc sĩ, Cao cấp Lý luận chính trị - Hành chính.

Bà Nguyễn Phạm Duy Trang đã trải qua quá trình công tác Đoàn: Phó Bí thư Đoàn trường THPT chuyên ban Võ Minh Đức, tỉnh Bình Dương; Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh; Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa (nay là Ban Tuyên giáo) Tỉnh đoàn; Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương; Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Triết sinh năm 1988, trình độ Tiến sĩ, Cao cấp lý luận chính trị, từng đảm nhiệm các vị trí: Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh; Chuyên viên Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn; Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Phó Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn; Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Như vậy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI (2017 - 2022) đã kiện toàn đủ 7 nhân sự, gồm: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy.

Các bí thư Trung ương Đoàn gồm các ông, bà: Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Tường Lâm, Ngô Văn Cương, Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Phạm Duy Trang.

Thế Vũ

Tin khác

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kinh tế báo chí rất khó khăn trong điều kiện quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển như hiện nay. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nên nghiên cứu chính sách để đưa vào dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Tin tức
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

(CLO) Chiều 23/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32 sau 4,5 ngày làm việc.

Tin tức
Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

(CLO) UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Việt Nam từ ngày 21-24/4.

Tin tức
ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

(CLO) Tại tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN và các đối tác với chủ đề "Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN gắn kết, tự cường và bền vững: Nắm bắt thời cơ trong thời đại số", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất 3 định hướng đột phá nhằm đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.

Tin tức