Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở, Lào Cai sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước nguy cơ mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các xã, phường rà soát hộ dân trong khu vực nguy hiểm, sẵn sàng sơ tán người và tài sản khi cần thiết.

UBND tỉnh Lào Cai vừa yêu cầu các sở, ngành và UBND các xã, phường chủ động phòng ngừa, ứng phó với thời tiết cực đoan, nhất là tại khu vực miền núi, ven sông suối, sườn dốc, taluy cao và vùng trũng thấp.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, thời tiết trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Mưa to kèm dông lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể làm phát sinh lũ quét trên các suối nhỏ, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

screenshot-20260516-195659-gallery.jpg
Tỉnh Lào Cai lên phương án chủ động trước các tình huống thiên tai.

Vùng mây đối lưu đang phát triển được cảnh báo có khả năng gây mưa rào, dông, mưa vừa, mưa to tại nhiều xã, phường. Các địa bàn được nêu trong cảnh báo gồm Gia Hội, Tân Hợp, Cát Thịnh, Thượng Bằng La, Khánh Yên, Dương Quỳ, Minh Lương, Mù Cang Chải, Thác Bà, Văn Phú, Yên Bình, Yên Bái, Trấn Yên, Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Cầu Thia...

Rà soát ngay dân cư vùng nguy hiểm

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu UBND các xã, phường theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến thôn, bản, tổ dân phố và người dân.

Các địa phương phải rà soát ngay hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất, ngập úng, dông lốc, mưa đá; chuẩn bị phương án sơ tán, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết.

Tại các ngầm, tràn, khu vực ven suối, điểm có nguy cơ sạt lở và vị trí xung yếu, UBND tỉnh yêu cầu tăng kiểm tra, bố trí lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn giao thông.

Những nơi không bảo đảm an toàn phải kiên quyết không để người và phương tiện qua lại.

Không để bị động khi thiên tai xảy ra

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chuẩn bị lực lượng xung kích, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để xử lý ngay khi có tình huống theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Khi thiên tai xảy ra, các xã, phường phải khẩn trương thống kê thiệt hại, báo cáo nhanh và triển khai chính sách hỗ trợ người dân theo quy định. Nhóm được ưu tiên là người bị thương, hộ có nhà bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng nặng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh và các địa phương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo ứng phó sát thực tế.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai có trách nhiệm theo dõi chặt mưa dông, mưa đá, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất; cung cấp cảnh báo sớm, chi tiết theo từng địa bàn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu duy trì trực ban, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, bảo đảm thông tin báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời khi có thiệt hại hoặc phát sinh nhu cầu hỗ trợ.

Xem thêm

Hơn 11.000 học sinh Thái Nguyên tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai

Hơn 11.000 học sinh Thái Nguyên tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai

(CLO) Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2026, nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng ứng phó thiên tai dành cho học sinh đã được tổ chức tại Thái Nguyên, thu hút hơn 11.000 học sinh tham gia thông qua cuộc thi Rung chuông vàng và sân chơi sáng tác tranh “Góc nhìn trước thiên tai”.

Bí quyết bảo vệ rừng thiêng bằng hương ước của người Jrai ở Gia Lai

Bí quyết bảo vệ rừng thiêng bằng hương ước của người Jrai ở Gia Lai

(CLO) Giữa đại ngàn Tây Nguyên, những cánh rừng ở xã Gào (Gia Lai) vẫn giữ được màu xanh qua nhiều mùa nắng gió. Không chỉ được giữ bằng luật pháp, rừng nơi đây còn được bảo vệ bằng hương ước, bằng niềm tin của người Jrai với thần rừng – như một “lá chắn xanh” bền bỉ giữa đại ngàn.

Ký ức của 2 cựu tù bị giam giữ trong nhà lao Thành Cổ Quảng Trị

Ký ức của 2 cựu tù bị giam giữ trong nhà lao Thành Cổ Quảng Trị

(CLO) “Có thời điểm chúng không cho ăn, hoặc mỗi ngày chúng chỉ cho ăn một bữa. Thức ăn có một ít cơm nguội, rau muống, nước ruốc quyện vào nhau cho vào dĩa, mang đi phát cho từng tù nhân”, cựu tù chính trị Hoàng Thị Muộn (83 tuổi, trú phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) bồi hồi nhớ lại.

Cây xanh chết la liệt nhìn rất phản cảm khi bước chân vào thành phố trực thuộc trung ương.

TP Huế: Nhếch nhác trước cửa ngõ vào trung tâm thành phố

(CLO) Dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn các phường Kim Trà và Hương Trà, tình trạng nhiều cây xanh chết khô, sinh trưởng kém đang diễn ra trên diện rộng, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị tại cửa ngõ phía Bắc vào trung tâm TP Huế.

Cỡ chữ bài viết: