Việc lấy mẫu được thực hiện trong “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027.
Đây là phần việc có ý nghĩa đặc biệt trong công tác chính sách người có công, nhất là với thân nhân liệt sĩ nhiều năm chưa tìm được phần mộ chính xác của người thân.
Tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng, cơ quan chức năng đã khảo sát các phần mộ chưa xác định được danh tính để chuẩn bị lấy mẫu giám định ADN. Nghĩa trang này có 430 phần mộ, trong đó 165 mộ chưa xác định được thông tin, 52 mộ có một phần thông tin.
Việc lấy mẫu hài cốt sẽ được thực hiện cùng với thu thập mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Đây là căn cứ để giám định, đối chiếu, bổ sung dữ liệu và xác định danh tính các phần mộ còn thiếu thông tin.
Các mẫu sinh phẩm sau khi thu thập được bảo quản, bàn giao theo quy trình chuyên môn. Hồ sơ nghĩa trang, thông tin an táng và dữ liệu thân nhân liệt sĩ cũng được rà soát để phục vụ đối chiếu.
Với hơn 1.200 hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin, việc lấy mẫu ADN là phần việc quan trọng để từng bước xác định tên tuổi, quê quán cho các phần mộ còn khuyết danh.