Trường Đại học Mở Hà Nội giữ ổn định điểm sàn năm 2026, tăng nhẹ ở hai ngành ngôn ngữ

(CLO) Trường Đại học Mở Hà Nội vừa công bố bảng quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2026. Điểm sàn của đa số ngành đào tạo được giữ ổn định so với năm trước, riêng hai ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc có điều chỉnh tăng nhẹ.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Đỗ Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh Trường Đại học Mở Hà Nội cho biết, việc điều chỉnh điểm sàn ở hai ngành ngôn ngữ xuất phát từ nhu cầu tuyển sinh và chất lượng nguồn tuyển năm nay.

Đối với nhóm ngành Luật, Luật Kinh tế và Luật Quốc tế, trường áp dụng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở mức 20 điểm.

Theo ông Ngọc Anh, qua phân tích phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm chuẩn của nhiều ngành dự kiến sẽ không có nhiều biến động so với năm 2025. Vì vậy, thí sinh nên tham khảo điểm chuẩn của năm trước kết hợp với phổ điểm năm nay để lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và nâng cao khả năng trúng tuyển.

"Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào năm 2026 của trường cơ bản giữ ổn định. Qua phân tích phổ điểm, chúng tôi dự báo điểm trúng tuyển của nhiều ngành cũng sẽ ổn định. Thí sinh nên tham khảo điểm trúng tuyển năm 2025 cùng phổ điểm năm nay để xây dựng nguyện vọng phù hợp", ông Ngọc Anh khuyến nghị.

anh-1-1.png
anh-2-97.png
screenshot-2026-07-09-182547.png
screenshot-2026-07-09-182608.png
poster-2-2.png

Công bố bảng quy đổi giữa các phương thức xét tuyển

Bảng quy đổi được xây dựng nhằm bảo đảm sự tương đương giữa các phương thức xét tuyển, tạo cơ sở thống nhất trong quá trình tuyển sinh và bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.

Đối với những tổ hợp có hai môn được nhân hệ số 2, tổng điểm theo thang điểm 50 đã được quy đổi về thang điểm 30 để thống nhất khi xét tuyển.

Nhà trường cho biết, thí sinh có tổng điểm tổ hợp xét tuyển sau khi cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng đạt từ ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào trở lên và đáp ứng các điều kiện theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học hiện hành sẽ đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.

Riêng nhóm ngành thuộc lĩnh vực Pháp luật, ngoài việc đạt ngưỡng điểm sàn 20 điểm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh còn phải đáp ứng thêm điều kiện về điểm môn học.

Cụ thể, đối với các tổ hợp có cả Toán và Ngữ văn, tổng điểm hai môn phải đạt từ 12 điểm trở lên theo thang điểm 20. Với các tổ hợp chỉ có môn Ngữ văn, điểm môn này phải đạt tối thiểu 6 điểm theo thang điểm 10.

Khuyến nghị thí sinh tính toán kỹ trước khi chốt nguyện vọng

Đại diện nhà trường cũng cho biết thêm, việc công bố sớm bảng quy đổi và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào sẽ giúp thí sinh có thêm căn cứ để điều chỉnh, sắp xếp nguyện vọng phù hợp trước khi hệ thống tuyển sinh đóng.

Trong bối cảnh tuyển sinh năm 2026 tiếp tục áp dụng đồng thời nhiều phương thức xét tuyển, bảng quy đổi tương đương đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tính minh bạch, thống nhất và công bằng giữa các nhóm thí sinh.

588737562-1355261763059450-9050541410665161420-n.jpg
Trường Đại học Mở Hà Nội vừa công bố điểm sàn và bảng quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Ảnh: HOU

Nhà trường lưu ý thí sinh cần nghiên cứu kỹ ngưỡng đầu vào của từng ngành, bảng quy đổi giữa các phương thức xét tuyển cũng như các điều kiện riêng đối với một số ngành đặc thù trước khi đăng ký nguyện vọng.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học đến 17 giờ ngày 14/7. Sau khi hoàn tất quá trình lọc ảo trên toàn quốc, các trường sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 dự kiến sau 17 giờ ngày 10/8.

Xem thêm

Gia Lai ứng dụng AI trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Gia Lai ứng dụng AI trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(CLO) Không chỉ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và huy động sự chung tay của toàn xã hội nhằm nối lại những ký ức còn dang dở, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về Đất mẹ.

Nghĩa trang an táng gần 11.000 liệt sĩ mang tên hai dân tộc Việt - Lào

Nghĩa trang an táng gần 11.000 liệt sĩ mang tên hai dân tộc Việt - Lào

(CLO) Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt – Lào là nghĩa trang lớn nhất, quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu, hy sinh tại Lào. Đây cũng là nghĩa trang duy nhất trên cả nước mang tên 2 quốc gia Việt Nam – Lào, là công trình biểu tượng cho tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc anh em.

Bỏ lương nghìn đô, thanh niên về quê… nuôi ốc

Bỏ lương nghìn đô, thanh niên về quê… nuôi ốc

(CLO) Lọt thỏm giữa những đồi keo xanh tốt là hàng chục ao bạt nuôi ốc bươu đen của anh Nguyễn Bá Hân. Là người trẻ, sau thời gian đi làm xa xứ, anh quyết định trở về quê hương để phát triển kinh tế. Hướng đi của anh khá khác biệt khi chọn khe ven rừng để nuôi con đặc sản ốc bươu đen.

TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026 - 2030

TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026 - 2030

Ngày 6/7/2026, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Bác sĩ 30 năm trong nghề kể về ca bệnh 'chưa từng có': Cậu thanh niên 17 tuổi mất gần toàn bộ phần thân dưới vẫn giành lại sự sống

Bác sĩ 30 năm trong nghề kể về ca bệnh 'chưa từng có': Cậu thanh niên 17 tuổi mất gần toàn bộ phần thân dưới vẫn giành lại sự sống

(CLO) Lần đầu tiên trong gần 3 thập kỷ làm hồi sức cấp cứu, TS.BS Vũ Minh Dương đối diện một bệnh nhân có mức độ tổn thương đặc biệt nghiêm trọng như Dương Đức Hiếu. Sau cuộc đại phẫu giành giật sự sống và nhiều tuần điều trị căng thẳng, điều đọng lại trong ông không chỉ là thành công về chuyên môn, mà còn là nghị lực phi thường của cậu thiếu niên 17 tuổi và tình yêu thương bền bỉ của người mẹ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 3 trường hợp không thực hiện sáp nhập trong sắp xếp mạng lưới trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 3 trường hợp không thực hiện sáp nhập trong sắp xếp mạng lưới trường học

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn mới về sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, trong đó quy định rõ ba trường hợp không được phép sáp nhập nhằm bảo đảm yêu cầu chuyên môn, phù hợp đặc điểm người học và không làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Cỡ chữ bài viết: