Trường Quốc tế Singapore Đà Nẵng thu "phí tiền cọc", phụ huynh phản ứng gay gắt

(CLO) Cả trẻ mầm non lẫn học sinh các cấp, khi đăng ký học hoặc chuyển cấp tại Trường Quốc tế Singapore (Đà Nẵng) đều phải đóng "phí đặt cọc" từ 6 đến 11 triệu đồng, khiến phụ huynh bức xúc.

Theo đó, từ 19/6, các phụ huynh có con học tại Trường quốc tế Singapore - Đà Nẵng đã có thư yêu cầu tổ chức cuộc họp về việc thu "phí đặt cọc" và thành lập Ban đại diện phụ huynh.

Sau đó, tới 24/6/2019, phụ huynh đã có thư phản ánh gửi tới các báo đài về việc Công ty Kinderworld Việt Nam - đơn vị đầu tư và quản lý trường về những khoản thu ngoài luật với các cháu từ mầm non lên các cập học khác, có dấu hiệu chiếm dụng vốn.

Nhà trường hoàn trả số tiền 11 triệu đồng, nhưng thu ngược 8 triệu “phí đặt cọc” - Ảnh: MTG

Nhà trường hoàn trả số tiền 11 triệu đồng, nhưng thu ngược 8 triệu “phí đặt cọc” - Ảnh: MTG

Anh B.T, một phụ huynh gửi đơn cho hay: Từ năm học 2017, khi đưa con vào học mầm non tại trường, anh phải đóng một khoản phí gọi là "phí đặt cọc" 11 triệu đồng/trẻ. Đại diện Kinderworld lúc này cam kết sẽ trả lại khoản phí này khi các cháu hoàn thành chương trình mầm non. Tuy nhiên đến tháng 6/2019, anh T. làm hồ sơ cho con vào cấp 1 cùng hệ thống trường này thì bất ngờ nhận thông báo phải đóng tiền "phí đặt cọc" 8 triệu đồng/học sinh.

"Lúc đóng tiền học phí vào lớp 1 cho con, nhà trường có hoàn trả lại 11 triệu đồng khoản phí cũ, nhưng bằng cách thức là trừ trực tiếp 8 triệu đồng cho khoản phí vào lớp 1 của con chúng tôi. Đã có nhiều phụ huynh phản đối trước khoản thu này, đồng thời yêu cầu nhà trường và Công ty Kinderworld giải thích nhưng sau bao lần hẹn, chúng tôi vẫn không có được câu trả lời thỏa đáng", anh T nói.

Trước một khoản thu thiếu căn cứ, phụ huynh cho biết, đại diện Kinderworld  giải thích rằng, phí đặng cọc được áp dụng nhằm đảm bảo việc phụ huynh thực hiện các nghĩa vụ phát sinh trong quá trình học sinh học tập tại trường. "Phí đặt cọc" được ghi rõ trong đơn đăng ký nhập học, và khi phụ huynh đã ký vào tức là đồng ý với thỏa thuận dân sự giữa phụ huynh và nhà trường. Phí đặt cọc được xây dựng và áp dụng trên cơ sở của Bộ luật dân sự 2015...

Chị T.A, một phụ huynh bức xúc: "Chúng tôi đã yêu cầu nhà trường tổ chức cuộc họp công khai và giải thích rõ với các phụ huynh về khoản phí này nhưng nhà trường cứ phớt lờ, im lặng. Cho đến hạn nộp hồ sơ, vì để đảm bảo con được tiếp tục học nên chúng tôi mới ký vào đơn, nhiều phụ huynh cũng đã ghi rõ trong đơn này rằng họ đồng ý nộp tiền nhưng không đồng ý với thỏa thuận này. Bởi nếu đó là thỏa thuận dân sự thì cần có sự trao đổi, lấy ý kiến và có sự đồng ý của đôi bên. Làm như vậy là ép phụ huynh vào thế đã rồi."

Theo phụ huynh, học phí mỗi kỳ, mỗi khóa học tại trường Quốc tế Singapore luôn ở mức trên 80 triệu đồng/học sinh. Thêm nữa, phụ huynh học sinh luôn phải đóng học phí cho khóa học hoặc kỳ học trước nửa tháng. Vì vậy, việc nhà trường đưa ra lý do khoản "phí đặt cọc" nhằm đề phòng học sinh nghỉ học là vô lý, bởi nếu học sinh nghỉ học, bên chịu thiệt là phụ huynh do đã đóng tiền cho cả kỳ.

"Còn nếu nói số tiền đó để phòng khi con em làm hỏng đồ đạc thì lại càng phi giáo dục. Bởi em nào làm hỏng cái gì thì yêu cầu đền cái đó chức không thể rào quanh rồi mặc định các em sẽ làm hỏng đồ được. Mặc dù chúng tôi có thể đóng khoản học phí cho con em mình theo học, nhưng chúng tôi cương quyết phản đối việc lạm thu bằng những thứ phí trái luật do Kinderworld tự ý đặt ra", chị A. chia sẻ.

Trao đổi với báo chí, đại diện Công ty Kinderworld tại Đà Nẵng xác nhận việc một vài phụ huynh đã có đơn thư gửi Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng phản ánh sự việc. Sở cũng đang yêu cầu nhà trường làm việc với phụ huynh. 

Kiên Giang

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: