Một Trường Trung cấp “liên kết” đào tạo đại học khi chưa được cấp phép

(CLO) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang xác nhận, đang kết hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh giải quyết một khóa đào tạo đại học chưa được Bộ Giáo dục & Đào tạo cấp phép.

Đó là trường hợp của trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang liên kết với Trường đại học Kiên Giang tổ chức liên thông đào tạo đại học ngành Kế toán từ tháng 12/2017. 

Theo đó, có khoảng 40 sinh viên đang theo học và đã học một kỳ tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang theo hình thức vừa học vừa làm. Khóa học này tổ chức trong 2 ngày thứ 7, chủ nhật, với hình thức xét tuyển từ những học sinh có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, thời gian đào tạo là 2,5 năm. Học phí đối với mỗi học viên là 4,5 triệu đồng/ học kỳ. 

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang có nhiệm làm công tác tổ chức, bố trí cơ sở vật chất, thu học phí, quản lý sinh viên. Giáo viên giảng dạy các môn chính do trường Đại học Kiên Giang, số còn lại thỉnh giảng từ các trường Đại học khác. 

Dư luận tại địa phương rất bức xúc vì ngoài việc chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép, cơ sở vật chất tại địa điểm này chưa đáp ứng cho việc đào tạo đại học; đồng thời một trường Trung cấp mà đào tạo “liên thông” lên đại học là chưa hợp lý. 

Phía trường Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang cho biết, đây là khóa đào tạo “liên thông” đầu tiên nên chưa có kinh nghiệm. Toàn bộ thủ tục pháp lý do trường Đại học Kiên Giang phụ trách. 

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang và 2 trường có liên quan đã họp. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất làm hồ sơ đúng theo trình tự, thủ tục của Thông tư 07 của Bộ GD-ĐT. Nếu Bộ cho thì làm, không có thì thôi. Chúng tôi đã tính rồi, nếu không cho thì chuyển hướng, liên kết với các trường khác cho đúng."

Đồng Khởi

Xem thêm

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

(CLO) Từ tháng 5/2026, nhiều chính sách giáo dục mới bắt đầu có hiệu lực, tác động trực tiếp tới học sinh, giáo viên và nhà trường, trong đó đáng chú ý là quy định siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm và việc số hóa toàn bộ hồ sơ học tập.
“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

(CLO) Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an xã Yên Thắng (tỉnh Thanh Hóa) còn triển khai mô hình “Ngày Chủ nhật với pháp luật” đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh và người dân. Cách làm gần gũi, linh hoạt này đang tạo hiệu ứng tích cực tại địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.
Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

(CLO) Dự kiến khoảng 100.000 thí sinh sẽ tham gia thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào tháng 4–5/2026 là bước đi đầu tiên trong lộ trình số hóa kỳ thi quốc gia. Tuy nhiên, với quy mô hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, bài toán hạ tầng, kỹ thuật và đặc biệt là đảm bảo công bằng vẫn là thách thức không nhỏ.
Thi lại IELTS vẫn kịp 'lật kèo' xét tuyển 2026, nhưng chỉ trong 'cửa sổ vàng' Bộ Giáo dục và Đào tạo mở

Thi lại IELTS vẫn kịp 'lật kèo' xét tuyển 2026, nhưng chỉ trong 'cửa sổ vàng' Bộ Giáo dục và Đào tạo mở

(CLO) Trong mùa tuyển sinh 2026, thí sinh vẫn còn cơ hội cải thiện lợi thế cạnh tranh nếu kịp bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ mới như IELTS. Tuy nhiên, cơ hội này không kéo dài mọi cập nhật chỉ được chấp nhận trong những “cửa sổ thời gian” do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định.
Cỡ chữ bài viết: