Truy sát hàng xóm vì con vịt què

(CLO) Bức xúc vì bị nghi ngờ đập gãy chân con vịt, Trần Hữu Minh đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và tay người hàng xóm. Với tội giết người, Minh bị tòa tuyên án 8 năm tù. Sau đó, Viện kiểm sát đã kháng nghị đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo.

Ngày 21/8, tại Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Trần Hữu Minh (SN 1962), trú xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, anh Đinh Minh T. (SN 1972) vốn là hàng xóm ở sát nhà Trần Hữu Minh. Vào ngày 16/11/2023, khi đang nghỉ trưa thì anh T. nghe tiếng vịt kêu ngoài khu vực bờ ao nhà nên dậy ra kiểm tra thì thấy 1 con vịt bị què chân.

truy sat hang xom vi con vit que hinh 1

 Bị cáo Trần Hữu Minh lĩnh án 8 năm tù (Ảnh: Thảo Nguyên)

Thấy ông Minh đang cầm chổi quét ngõ gần đó, anh T. nghi người hàng xóm này đã đập con vịt. Khi bị truy hỏi, Minh đáp “thích thì đánh người chứ cần gì đánh vịt”. Hai bên xảy ra to tiếng, thách thức, lao vào ẩu đả song được mọi người can ngăn.

Trần Văn Minh sau đó lấy dao rựa và bao tải ra vườn ruộng chặt cỏ voi. Khi thấy anh T. đứng ở bờ ao, Minh bực tức chạy đến nói “tao cho mày chết”.

Anh T. hoảng sợ bỏ chạy song bị chém nhiều nhát khiến ngã xuống vũng nước. Nạn nhân sau đó đoạt dao vứt ra xa, bò lên đường kêu cứu, tổn hại 43% sức khỏe. Về phần hung thủ, hai ngày sau thì bị Công an bắt.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Minh nói hối hận, trình bày do bức xúc không làm chủ được hành vi. Bị cáo gửi lời xin lỗi, mong bị hại cùng gia đình tha thứ.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là dùng hung khí nguy hiểm chém vào vùng trọng yếu, việc nạn nhân không chết do được cấp cứu kịp thời. Vì thế cần tuyên bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Do đó, tòa tuyên phạt Trần Văn Minh 8 năm tù về tội Giết người. Ngoài ra, tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng còn thiếu.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo không kháng cáo nhưng Viện kiểm sát đã có kháng nghị đề nghị tăng mức hình phạt tù đối với bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi, nhiều lần rơi nước mắt vì hành vi phạm tội của mình. Bị cáo trình bày, sau phiên tòa sơ thẩm đã tác động gia đình bồi thường thêm cho bị hại 20 triệu đồng. Bị hại có đơn xin giảm án cho bị cáo.

HĐXX cấp phúc thậm nhận định, cần ghi nhận những tình tiết mới của bị cáo như đã tác động gia đình bồi thường thêm cho bị hại, bị hại có đơn xin giảm án. Trong vụ án này bị việc tăng hình phạt đối với bị cáo là không cần thiết.

Do đó, tòa giữ nguyên mức án sơ thẩm. Tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Minh 8 năm tù về tội Giết người.

Thảo Nguyên

Xem thêm

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

(CLO) Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Tài đã dùng dao có tính sát thương cao, chém vào người bạn. Với hành vi phạm tội trên, bị cáo đã phải trả giá bằng bản án tù.

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với nguyên Hiệu trưởng và kế toán Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạnh Đông để điều tra hành vi tham ô tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định hai bị can bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 663 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Cỡ chữ bài viết: