Truy tố đối tượng trong đường dây 'bốc bát họ' lãi suất cao ở Hà Nội

Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Đoàn Quốc Huy (SN 1993, trú tại phường Yên Hòa quận Cầu Giấy) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170, khoản 2, điểm a Bộ luật Hình sự và tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại Điều 201, khoản 2 Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ vụ án cho thấy, năm 2022, Nguyễn Văn Thành (tức Thành "bẹt”, SN 1987) và nhóm bạn là Nguyễn Khang Nam (SN 1992); Nguyễn Quang Anh (sinh năm 1988); Trương Văn Thắng (SN 1996), đều trú ở Hà Nội góp vốn kinh doanh cho vay lãi suất cao nhằm thu lời bất chính.

truy to doi tuong trong duong day boc bat ho lai suat cao o ha noi hinh 1

Bị can Nguyễn Văn Thành (tức Thành "bẹt") được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây 'bốc bát họ' lãi suất cao ở Hà Nội.

Đây là 4 đối tượng trong “Nhóm sáng lập”, mỗi đối tượng góp 400 triệu đồng để cho vay bằng hình thức "bốc bát họ". Khách có nhu cầu sẽ được vay trong thời gian từ 25 - 50 ngày, tỷ lệ 10 ăn 8 (cắt lãi trước), tương đương tiền lãi là 4.000 - 8.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (lãi suất từ 146% - 292%/năm).

Để hoạt động, Thành “bẹt” đã chỉ đạo lập nhóm chát “HCN2” trên ứng dụng Letstalk nhằm trao đổi thông tin liên quan đến việc cho vay, đồng thời yêu cầu Nam, Thắng và Quang Anh lập các đại lý cấp dưới, gồm có tổ trưởng và các tổ viên. Trong đó, tổ trưởng chỉ đạo các tổ viên chủ động đăng bài quảng cáo; vào các nhóm cho vay tín dụng, nợ xấu... trên Facebook để tìm thông tin, số điện thoại của khách có nhu cầu vay vốn rồi giao dịch với khách. Khi khách đồng ý vay vốn bằng hình thức "bốc bát họ", các tổ viên yêu cầu khách chụp ảnh căn cước công dân và hình ảnh địa chỉ nơi ở để đến kiểm tra. Nếu đúng địa chỉ, khách hàng sẽ đủ điều kiện cho vay.

Khi vay tiền, khách hàng sẽ phải trả cho các đối tượng phí làm hồ sơ với số tiền trung bình là 1 ngày tiền gốc của khoản vay và bị cắt lãi trước. Từ năm 2022 đến 2023, nhóm của Thành “bẹt” đã lập được 5 tổ gồm: Tổ 1 lấy tên “Khang Hoàn Kiếm” do Trần Thủy Hoàng (SN 1996) làm tổ trưởng; Tổ 2 có tên “Trung Ba Đình” do Vũ Đức Huy (SN 2000) làm tổ trưởng; Tổ 3 có tên “Tài Tây Hồ” với tổ trưởng là Tạ Văn Quý (SN 1994); Tổ 4 lấy tên “An Nghi Tàm” do Đỗ Phương Nam (SN 2000) phụ trách; Tổ 5 với tên “Hồng Hai Bà Trưng” do Đỗ Gia Huy (SN 1998) làm tổ trưởng.

Để quản lý nhân viên và hoạt động thu chi trong các tổ, Nguyễn Quang Anh đã đăng ký 3 tài khoản gồm “Phattailoc66666”, “Phattailoc9999” và “Phattailoc99999” trên trang 1Cash.Info. Các trang web này có tính năng quản lý cầm đồ, cho vay tài chính với chi phí 1,8 triệu đồng/tài khoản/tháng. Quang Anh giao tài khoản cho 5 tổ quản lý, sử dụng chung.

Quá trình hoạt động cho vay, nếu khách hàng chậm trả nợ, các tổ trưởng sẽ yêu cầu tổ viên nhắc nhở và nếu tiếp tục chậm trả, thông tin của khách sẽ được báo lên group chat “HCN2” để "Nhóm sáng lập" biết. Sau đó, nhà của khách chậm trả sẽ bị các đối tượng ném mắm tôm cùng dầu luyn…

Trong đường dây này, Thành “bẹt” giữ vai trò cầm đầu, quản lý chung toàn bộ hoạt động liên quan đến việc cho vay lãi. Thành “bẹt” cùng 3 người khác trong “Nhóm sáng lập” đưa ra tỷ lệ ăn chia với cấp dưới. Theo đó, “Nhóm sáng lập” gồm có Thành “bẹt”, Nam, Quang Anh và Thắng, mỗi người được hưởng lợi 25%/tổng số tiền thu lãi sau khi trừ chi phí tiền thuê nhà, tiền thuê tài khoản trên trang 1Cash.Info và tiền trả lương cho các tổ trưởng, nhân viên.

Nhóm các tổ trưởng gồm có Trần Thủy Hoàng, Vũ Đức Huy, Tạ Văn Quý, Đỗ Phương Nam và Đỗ Gia Huy, được trả lương 7 triệu đồng/tháng, đồng thời được hưởng 5%/tổng số tiền lãi đã thu của khách hàng do tổ mình phụ trách.

Nhóm các tổ viên được trả lương 5 triệu đồng/tháng và được hưởng số tiền từ việc thu phí làm hồ sơ của khách vay bằng tiền gốc và lãi khách hàng phải nộp trong 1 ngày/tổng số tiền khách vay. Số tiền này là tiền thu ngoài, không tính vào số tiền thực tế cho vay.

Cáo trạng xác định, nhóm của Thành “bẹt” cho hàng chục người vay tiền với lãi suất rất cao nhưng nhiều người từ chối khai báo nên chỉ xác định được 45 trường hợp. Riêng từ tháng 3 đến tháng 12/2023, nhóm này cho 16 người "bốc bát họ", lãi suất từ 146 - 292%/năm. Do đó, chỉ với số tiền gốc 520 triệu đồng, chúng thu lời bất chính hơn 205 triệu đồng…

Trước đó, tháng 7/2024, Viện KSND TP Hà Nội đã truy tố Thành “bẹt” cùng 23 bị can khác về các hành vi: Cưỡng đoạt tài sản, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Tàng trữ trái phép các chất ma túy. Do Huy bỏ trốn, ngày 15/7/2024 mới ra đầu thú nên Huy đã bị tách ra để truy tố riêng.

Xem thêm

Phú Thọ: Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp liên quan mua bán trái phép hóa đơn trong kinh doanh vận tải

Phú Thọ: Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp liên quan mua bán trái phép hóa đơn trong kinh doanh vận tải

(CLO) Ngày 18/9/2026, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can Nguyễn Đức Tâm, Đặng Vinh Quang và Nguyễn Thị Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” liên quan hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa.

Cựu cán bộ thi hành án ở Huế bị tuyên 17 năm tù

Cựu cán bộ thi hành án ở Huế bị tuyên 17 năm tù

(CLO) Ngày 17/9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Thị Phi Khanh (SN 1983, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế), cựu kế toán nghiệp vụ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), về tội “Tham ô tài sản”.

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: