VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Anh Dũng (SN 1983, Hà Nội) về tội Giết người và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ án, Trần Văn Nguyên (SN 1991, ở Nghệ An) bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Khoảng đầu năm 2025, Nguyễn Anh Dũng có quan hệ tình cảm với chị N. (SN 2006, quê Nghệ An). Tối ngày 3/11/2025, Dũng hẹn người yêu đến nhà trọ anh ta thuê ở phường Kiến Hưng để sử dụng ma túy.
Dũng mua ma túy gồm Ketamine và Methamphetamine với giá 5,4 triệu đồng, được tặng thêm 2 viên hồng phiến. Tối hôm đó, Dũng và chị N. sử dụng ma túy và quan hệ với nhau.
Đến trưa ngày 5/11/2025, chị N. nói với Dũng muốn “dừng cuộc chơi” để về đi làm. Nhưng khi Dũng rủ ở lại thêm thì chị N. đồng ý. Tối hôm đó, cả hai tiếp tục sử dụng ma túy, nghe nhạc và quan hệ rồi đi ngủ.
Đến khoảng 13h ngày 7/11/2025, Dũng gọi người yêu dậy nhưng chị N. bất động. Dũng tát nhiều lần vào mặt, dùng tay ép mạnh nhiều lần lên ngực nhưng chị N. vẫn không tỉnh lại.
Nghĩ rằng chị N. đã chết nên Dũng hoảng loạn, lo sợ nghĩ cách giấu xác chị N. để tránh bị phát hiện việc sử dụng trái phép chất ma túy. Dũng lấy túi xách to, dùng băng dính quấn chân, vòng quanh người chị N. trong tư thế nạn nhân co 2 chân, rồi cho vào túi, kéo khóa.
Bị can kéo lê cái túi đựng chị N. đưa ra thang máy đưa xuống tầng 1 rồi bê đặt lên phần yên xe máy, dùng chun chằng buộc phía sau.
Sau đó, bị can lái xe chở túi đựng chị N. đi vào đường phía sau bến xe nước ngầm lên cầu Thanh Trì để tìm vị trí phù hợp nhằm ném chị N. xuống sông Hồng.
Do trên cầu đông người đi lại, bị can sợ bị phát hiện nên đã quay xe lại về hướng Lĩnh Nam, đi xuống khu vực gần cầu Thanh Trì. Tới nơi, vẫn sợ bị phát hiện nên bị can lại cho xe chạy lên giữa cầu Thanh Trì.
Tại đây, anh ta dừng xe, đợi lúc vắng người qua lại đã ném túi đựng chị N xuống sông Hồng rồi quay về nhà trọ.
Khoảng 8h30 ngày 11/11/2025, một người đàn ông đi làm ruộng tại mép sông Hồng, thuộc địa phận xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên đã phát hiện xác chị N. đang trong tình trạng phân hủy nên đã trình báo với Cơ quan Công an.
Trong khi Công an vào cuộc điều tra, tối ngày 11/11/2025, Dũng gọi điện cho Trần Văn Nguyên (thợ sửa ống nước), nhờ người này đến kiểm tra do tường giáp ranh giữa hai nhà bị ngấm.
Sau đó, Dũng mang ma túy đến nhà Nguyên và cả 2 cùng sử dụng. Ngày 12/11/2025, khi cả 2 đang sử dụng ma túy thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.
Theo kết luận giám định, nguyên nhân tử vong của chị N. là do ngạt nước, trong cơ thể nạn nhân có ma túy đá (Katamine) và Ethanol (cồn). Có dấu vết bầm tụ máu dưới da do nạn nhân bị quấn buộc bởi nhiều vòng dây nilon gây nên. Thời gian chết được xác định khoảng từ 5-7 ngày tính đến thời điểm khám nghiệm tử thi.
Quá trình điều tra, bố mẹ cô gái xấu số yêu cầu Nguyễn Anh Dũng bồi thường chi phí tang lễ và tổn thất về tinh thần là 960 triệu đồng và đề nghị xử lý bị can Dũng theo quy định của pháp luật. Kết thúc giai đoạn điều tra, Dũng vẫn chưa bồi thường cho gia đình nạn nhân.
Bị can Dũng từng nhiều lần nhận án tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Trộm cắp tài sản; bị xử phạt hành chính về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy.